Liên minh châu Âu sẽ đưa ra quyết định đồng thuận trong vài tuần tới về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau sự cố ở eo biển Kerch.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga được đưa ra để phản ứng trước sự cố ở Eo biển Kerch là do sức ép mạnh mẽ từ Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin dự đoán sẽ có một sự leo thang trong các chế tài trừng phạt liên quan tới Nga do Moskva là một đối tác có lập trường riêng cứng rắn.
Hội đồng châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt với 9 cá nhân, trong đó có các quan chức tình báo của Nga, và 1 thực thể Syria vì sử dụng và phổ biến các vũ khí hóa học.
Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Nga cho rằng vụ đụng độ gần đây giữa tàu hải quân Nga và Ukraine ở Eo biển Kerch khó khiến Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva.
Những con số “biết nói” được ông Putin đưa ra tại cuộc họp trước hơn 1.700 nhà báo là lời đáp trả đanh thép đối với chính sách thù địch chống Nga mà phương Tây rất “hao công tốn của" thực hiện.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire khẳng định, nước này nhận thấy tiềm năng phát triển quan hệ kinh tế với Nga, bất chấp việc Liên minh châu Âu (EU) kéo dài trừng phạt nhằm vào Moskva.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố, EU sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện tại đối với Nga, xuất phát từ hành động của Moskva đối với tàu hải quân Ukraine ở Biển Azov.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov lên án các trừng phạt mà Mỹ mới áp đặt chống Nga liên quan đến việc Moskva sáp nhập Crimea là "không thể chấp nhận được."
Ba tháng sau khi Mỹ tuyên bố Nga vi phạm một đạo luật của Mỹ về việc loại bỏ các vũ khí hóa học và sinh học, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với Quốc hội nước này rằng Moskva đã không tuân thủ luật này.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bên lề Hội nghị Cấp cao Á Âu lần thứ 12 (ASEM) cho biết tổng thiệt hại của Liên minh châu Âu (EU) từ các biện pháp trừng phạt Nga có giá trị khoảng 100 tỷ euro.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, các biện pháp trừng phạt đang buộc Nga phải tìm kiếm các đồng tiền khác thay thế đồng USD để đảm bảo an ninh cho nền kinh tế nước này.
Thủ tướng Italy cho biết các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống Nga đang gây tổn hại cho các công ty Italy, nhấn mạnh rằng Chính phủ Italy muốn tăng cường quan hệ với Moskva.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho rằng nền kinh tế nước này đã trở nên ít phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như giá dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.