Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau quyết định của Fed

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,4% lên 22.927,04 điểm, sau khi Fed hạ lãi suất. Song chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,35% (10,26 điểm) xuống 2.929,06 điểm.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau quyết định của Fed ảnh 1Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày 31/10. (Nguồn: tellerreport.com)

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày 31/10, sau khi Fed tiếp tục hạ lãi suất và số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định.

Tuy nhiên, đà tăng của chứng khoán đã bị hạn chế khi Fed đánh tín hiệu sẽ không thực hiện thêm bất kỳ đợt hạ lãi suất nào nữa.

[Thị trường toàn cầu hưởng ứng quyết định hạ lãi suất của Fed]

Sau hai ngày họp tại thủ đô Washington DC, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed - quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, từ biên độ 1,75-2% xuống còn 1,5-1,75%.

Đây là lần thứ ba Fed hạ lãi suất trong năm nay.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định mặc dù tranh chấp thương mại Mỹ-Trung và bất ổn Brexit đã tác động đến đầu tư, song nền kinh tế vẫn "chống đỡ được."

Bình luận của Chủ tịch Powell được đưa ra sau số liệu cho thấy kinh tế Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng 1,9% trong quý 3/2019, tốt hơn so với mức dự báo tăng 1,6% đưa ra trước đó.

Ngoài ra, số liệu việc làm trong lĩnh vực tư nhân cũng ghi nhận mức tăng tốt hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, thông báo từ Fed cho hay FOMC sẽ không công bố thêm đợt cắt giảm lãi suất nào vào tháng tới.

Chủ tịch Powell nói rằng FOMC sẽ chỉ sử dụng đến “lãi suất” nếu có những diễn biến mới nổi lên, khiến ngân hàng này phải đánh giá lại báo cáo triển vọng của mình.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,4% lên 22.927,04 điểm, sau khi Fed hạ lãi suất.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đang chịu áp lực phải “nối gót” các đối tác ở Mỹ và châu Âu trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy kinh tế. BoJ cho biết sẽ cắt giảm lãi suất nếu cần thiết.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong cộng thêm 0,9% (239,01 điểm) lên 26.906,72 điểm. Song chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,35% (10,26 điểm) xuống 2.929,06 điểm.

Chứng khoán Singapore tăng 0,7%, chứng khoán Seoul nhích nhẹ 0,2%, còn chứng khoán Mumbai và Bangkok cũng hòa chung xu hướng tăng này. Tuy nhiên, chứng khoán Sydney, Wellington và Jakarta chìm trong sắc đỏ.

Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên giao dịch 31/10, chỉ số VN-Index giảm 2,07 điểm (0,21%) còn 998,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 218,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.271 tỷ đồng. Toàn sàn có 110 mã tăng và 221 mã giảm.

HNX-Index đóng cửa ở mức 105,19 điểm, giảm 0,79 điểm (0,66%). Khối lượng giao dịch đạt trên 34 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 313,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 49 mã tăng và 98 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục