​Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 14/9

Chỉ số Hang Seng giảm 0,2% xuống 25.764,57 điểm, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,2% xuống 3.706,54 điểm, riêng chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4% lên 30.562,42 điểm.
​Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 14/9 ảnh 1Chứng khoán châu Á trái chiều. (Ảnh minh họa: AP)

Các nhà đầu tư thận trọng trong phiên giao dịch chiều 14/9 tại thị trường châu Á do chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ vốn là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khi nào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu rút dần chính sách tiền tệ để hỗ trợ thị trường.

Chốt phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,2% xuống 25.764,57 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,2% xuống 3.706,54 điểm, riêng chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4% lên 30.562,42 điểm.

Các thị trường Sydney, Wellington và Đài Bắc đều giảm nhưng Singapore, Seoul, Manila và Jakarta tăng điểm.

[Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch 13/9]

Các nhà phân tích cảnh báo rằng chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 5% có thể buộc Fed phải ngăn chặn lạm phát tăng vượt tầm kiểm soát.

Chuyên gia Edward Moya của trung tâm OANDA nhận định rằng nếu lạm phát diễn ra "nóng" hơn dự kiến, kỳ vọng Fed rút dần các biện pháp hỗ trợ có thể diễn ra vào tháng 11 thay vì tháng 12/2021.

Niềm tin của các nhà đầu tư cũng bị lung lay bởi lo ngại về một đợt bùng phát dịch COVID-19 khác ở Trung Quốc, với hàng chục trường hợp dương tính ở tỉnh Phúc Kiến buộc nhà chức trách phải tiến hành kiểm tra hàng loạt và đóng cửa các phương tiện giao thông công cộng ở một quận.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/9, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 1,73 điểm (0,13%) xuống 1.339,7 điểm; HNX-Index giảm 1,20 điểm (0,34%) xuống 347,86 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục