Chứng khoán Mỹ đi lên sau phiên giao dịch đầy biến động 7/2

Kết thúc phiên 7/2, chỉ số Dow Jones tăng 266,99 điểm (tương đương 0,79%) lên 34.158,01 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 52,99 điểm (1,29%), lên 4.164 điểm.
Chứng khoán Mỹ đi lên sau phiên giao dịch đầy biến động 7/2 ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch đầy biến động 7/2 với mức tăng, khi các nhà đầu tư tiếp nhận những bình luận mới nhất từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell về việc ngân hàng trung ương có thể cần bao lâu để kiềm chế lạm phát.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 266,99 điểm (tương đương 0,79%) lên 34.158,01 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 52,99 điểm (1,29%), lên 4.164 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 225,16 điểm (1,89%), lên 12.112,61 điểm.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington vào cũng ngày, ông Powell cho biết năm 2023 sẽ là một năm "lạm phát giảm đáng kể."

Nhận định của ông đã mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư về chính sách tiền tệ bớt “diều hâu” hơn, vốn đã bị cản trở sau báo cáo việc làm khả quan của Mỹ trong tháng Một vừa qua.

[Thiếu vắng thông tin hỗ trợ, thị trường chứng khoán giảm sâu]

Ông Powell cho biết: “Quá trình giảm lạm phát đã bắt đầu và nó bắt nguồn từ lĩnh vực hàng hoá. Tuy nhiên, vẫn còn chặng đường dài phía trước. Đây là những giai đoạn rất sớm của quá trình giảm lạm phát.”

Shawn Cruz, chiến lược gia trưởng tại TD Ameritrade, cho biết: "Ông Powell dự kiến Fed sẽ không sớm cắt giảm lãi suất, nhưng có một hướng đi tốt, rằng họ đang hoàn thành những gì họ cần hoàn thành."

Các chỉ số chính của Phố Wall biến động mạnh trong và sau nhận xét của Chủ tịch Fed, và các nhà phân tích cho biết sự biến động đó khó có thể sớm tiêu tan.

Carol Schleif, Phó giám đốc đầu tư của BMO Family Office, cho biết: “Cho đến khi chúng ta thấy sự suy yếu của lạm phát trong toàn bộ nền kinh tế và trên toàn cầu, sẽ rất khó để thúc đẩy thị trường đi lên một cách dứt khoát.”

Chỉ số công nghệ Nasdaq phục hồi và chỉ số S&P 500 cũng nhận được sự thúc đẩy từ cổ phiếu Microsoft Corp.

Cổ phiếu của công ty phần mềm này tăng mạnh khi công bố tích hợp ChatGPT- một chatbot do công ty OpenAI của Mỹ phát triển- vào các sản phẩm của mình.

Ông Powell cho biết vào cuối cuộc thảo luận rằng Fed có thể buộc phải nâng lãi suất mạnh tay hơn, điều này có thể khiến nhà đầu tư hoang mang trong thời gian ngắn.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 23,45 điểm xuống 1.065,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 673,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 12.167,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng giá, 342 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 4,47 điểm xuống 210 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 70 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.075 tỷ đồng. Toàn sàn có 44 mã tăng giá, 127 mã giảm giá và 42 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục