Chứng khoán tại thị trường châu Á tăng điểm trong phiên 17/5

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 3,1% lên 20.573,61 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,7% lên 3.093,70 điểm.
Chứng khoán tại thị trường châu Á tăng điểm trong phiên 17/5 ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Chứng khoán Hong Kong dẫn đầu đà tăng trên thị trường châu Á phiên 17/5 nhờ hy vọng rằng thành phố Thượng Hải, động lực kinh tế của Trung Quốc, sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa kéo dài nhiều tuần và dần dần mở cửa hoạt động kinh doanh.

Dù vậy các nhà phân tích vẫn thận trọng về sự sụt giảm nào trong dài hạn.

Thành phố có tới 25 triệu dân này đã ở trong tình trạng phong tỏa kể từ tháng 4/2022 trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn biến thể Omicron lây lan thông qua chính sách Zero-COVID nghiêm ngặt.

Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải Chen Tong ngày 15/5 thông báo thành phố này sẽ dần mở cửa hoạt động trở lại từ tuần này.

Mặc dù không nêu chi tiết cụ thể và người dân vẫn ở nhà đến ngày 17/5, song các thị trường chứng khoán châu Á đã phấn chấn trước thông báo này.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 3,1% lên 20.573,61 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,7% lên 3.093,70 điểm. Chứng khoán Manila, Singapore, Seoul và Sydney cũng giao dịch trong vùng xanh cả phiên này.

[Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch 16/5]

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,4% lên 26.659,75 điểm.

Tác động của chính sách Zero-COVID của Trung Quốc tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã được công bố ngày 16/5 khi số liệu chính thức cho thấy doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp trong tháng 4/2022 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm.

Các thị trường thế giới đã bị xáo trộn bởi lạm phát ngày càng tăng và căng thẳng Nga-Ukraine đã gây hoang mang cho nhà đầu tư.

Stephen Innes của SPI Asset Management cho biết nhà đầu tư hy vọng các nhà hoạch định chính sách sẽ đưa ra các biện pháp để giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Mới đây, Trung Quốc đã công bố các biện pháp giúp thanh niên tìm việc làm, khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất trong hơn hai năm qua và các quan chức đã hạ lãi suất cho vay thế chấp lần đầu tiên cho những người mua nhà.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index 4,81% lên 1.228,37 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 2,73% lên 315,44 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục