Chứng khoán thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Các chỉ số chứng khoán trên thị trường châu Á tiếp tục giảm trong phiên 2/3, trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp.
Chứng khoán thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán trên thị trường châu Á tiếp tục giảm trong phiên giao dịch mở cửa ngày 2/3, trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc khiến hoạt động sản xuất tại nước này sụt giảm nhanh chưa từng có, làm gia tăng lo ngại về một đợt suy thoái toàn cầu do tác động của dịch bệnh.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 1,09%, tương đương 230,80 điểm, xuống còn 20.912,16 điểm và chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,20% (52,20 điểm) xuống còn 26.077,73 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,26% (5,17 điểm) lên 1.992,18 điểm; chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,66% (19,01 điểm) lên 2.899,31 điểm.

[Chứng khoán vùng Vịnh giảm mạnh do lo ngại về dịch COVID-19]

Dịch COVID-19 đã khiến thị trường chứng khoán thế giới tuột dốc suốt 1 tuần qua, trải qua chuỗi ngày u ám nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Theo đó, gần 6.000 tỷ USD đã "bốc hơi" trong tổng giá trị thanh khoản trên toàn cầu trong tuần giao dịch.

Chủ tịch Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cuối tuần qua tuyên bố Fed đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan triển vọng kinh tế và sẽ sử dụng các công cụ phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế trong trường hợp cần thiết, mặc dù cho rằng nền kinh Mỹ hiện vẫn vững mạnh.

Tuyên bố này của ông Powell được xem là báo hiệu khả năng Fed cân nhắc giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong trường hợp cần thiết.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết ngân hàng này sẽ nỗ lực đảm bảo sự ổn định và thanh khoản nhằm tránh những rủi ro do tình trạng bất ổn của thị trường vốn và tài chính toàn cầu do tác động của dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục