Về phía tăng điểm có hai thị trường Trung Quốc và Hong Kong, với chỉ số ShanghaiComposite của Thượng Hải tăng nhẹ 0,13% (tương đương ghi thêm 3,04 điểm), lên2.383,89 điểm; trong khi Hang Seng của Hong Kong nhích 35,59 điểm (+0,17%) lên20.816,32 điểm.
Các nhà giao dịch đang hy vọng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) có thể sẽcó động thái nới lỏng tiền tệ khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang cónhiều dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc vào cuối ngày 18/4 đã loan báo PBoC sẽtăng khả năng thanh khoản cho các ngân hàng, trong đó có cả biện pháp cắt giảmtỷ lệ dự trữ bắt buộc.
Trái ngược với hai thị trường trên, chứng khoán Tokyo mở cửa phiên này lại đểmất ngay 0,91% (tương đương giảm 89,42 điểm) xuống 9.577,84 điểm.
Các nhà giao dịch lo ngại về phiên mất điểm đêm trước trên thị trường chứngkhoán Mỹ do những kết quả kinh doanh kém khả quan của một số công ty niêm yếtcủa Mỹ, cùng tình hình đang tiếp tục xấu đi về cuộc khủng hoảng nợ công của khuvực Eurozone.
Ngoài ra, chỉ số Nikkei 225 còn bị sụt giảm do các nhà đầu tư tranh thủ bán rachốt lời sau một vài phiên tăng điểm gần đây, đặc biệt là các cổ phiếu ngànhcông nghệ - vốn đã tăng trưởng khá tốt trong suốt quý I vừa qua.
Đêm trước (18/4) tại Phố Wall, chứng khoán Mỹ cũng có một phiên thoái lui khicác nhà đầu tư lo ngại về những bóng mây đen đang bao phủ trên các nước Eurozonecùng những kết quả kinh doanh không mấy khả quan của một số công ty trong quý Ivừa qua.
Đóng cửa phiên 18/4, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó DowJones Industrial Average lùi 82,79 điểm (-0,63%) về 13.032,75 điểm; S&P 500 mất5,64 điểm (-0,41%) về 1.385,14 điểm và Nasdaq hạ 11,37 điểm (-0,37%) xuống3.031,45 điểm.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng chủ yếu đi xuốngtrong bối cảnh thị trường hết sức bi quan về tình hình tại hai thành viên củaEurozone là Tây Ban Nha và Italy.
Đóng cửa phiên 18/4, cả ba chỉ số chính của khu vực đều giảm điểm, trong đó FTSE100 của London giảm 0,38% xuống 5.745,29 điểm; DAX 30 của Đức mất 1,01% xuống6.732,03 điểm, trong khi CAC-40 của Paris giảm 1,59% về 3.240,29 điểm./.