Trong phiên giao dịch chiều 22/4, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến không đồng nhất khi các nhà đầu tư thận trọng theo dõi diễn biến tại Trung Đông.
Quyết định gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump mang lại hy vọng, nhưng việc ông vẫn duy trì phong tỏa eo biển Hormuz khiến giới đầu tư chưa dám hoàn toàn tin tưởng vào kịch bản lạc quan.
Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4% lên 59.585,86 điểm và Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,5% lên 4.106,26 điểm, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,2% xuống còn 26.163,24 điểm. Các thị trường khác như Sydney và Singapore cũng chìm trong sắc đỏ.
Các chuyên gia cho rằng tình hình hiện nay khiến thị trường khó đoán định. Theo chuyên gia Christopher Wong từ ngân hàng OCBC, cả Mỹ và Iran dường như đang trong cuộc đấu trí xem "ai sẽ là người nhượng bộ trước" để giành lợi thế.
Ông cho rằng chính tâm lý chờ đợi và sự mập mờ hiện tại đã khiến các nhà đầu tư không dám mạo hiểm.
Đồng quan điểm, chuyên gia Fawad Razaqzada từ FOREX.com cảnh báo nếu không đạt được một thỏa thuận thực sự, giá dầu có thể vượt ngưỡng 100 USD/thùng, từ đó gây áp lực lên thị trường chứng khoán.
Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đổ dồn sự chú ý vào phiên điều trần của ông Kevin Warsh - người được đề cử giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Trước những nghi ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương, ông Warsh khẳng định sẽ không để Nhà Trắng chi phối và cam kết duy trì chính sách tiền tệ khách quan nhất.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên 22/4, chỉ số VN-Index tăng 23,82 điểm (1,3%) lên 1.857,3 điểm, HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,83%) lên 255,36 điểm./.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lập kỷ lục khi Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran
Nikkei 225 của Nhật Bản đạt đỉnh mới sau khi Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong bối cảnh thị trường toàn khu vực biến động do lo ngại xung đột Trung Đông.