Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 22/4 bất chấp triển vọng ngừng bắn giữa Mỹ và Iran còn nhiều bất ổn.
Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đóng cửa trong sắc xanh, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư rằng xung đột Mỹ-Iran có thể sớm kết thúc.
Chỉ số Dow Jones tăng 0,7% lên 49.490,77 điểm, S&P 500 tăng 1,1% lên 7.137,89 điểm, còn Nasdaq tăng 1,6% lên 24.657,57 điểm.
Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ trái ngược với sự lo ngại trên thị trường năng lượng. Giá dầu tăng mạnh khi Iran từ chối mở lại eo biển Hormuz-tuyến vận chuyển chiếm khoảng 1/5 xuất khẩu dầu khí toàn cầu.
Giá dầu Brent tăng 3,5% lên 101,91 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,7% lên 92,96 USD/thùng.
Việc gia hạn lệnh ngừng bắn được cho là tạo thêm cơ hội cho đàm phán, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại xung đột có thể kéo dài.
Ông David Morrison, chuyên gia của Trade Nation, nhận định sự trì hoãn này có thể phản ánh lập trường cứng rắn hơn từ phía Iran.
Trong khi đó, bà Susannah Streeter, chiến lược gia hàng đầu tại Wealth Club, cho rằng việc gia hạn ngừng bắn chưa đủ để xoa dịu lo ngại về tác động của cú sốc năng lượng đối với kinh tế toàn cầu.
Dù căng thẳng leo thang, thị trường Mỹ vẫn được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp và sự lạc quan xoay quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo ông Adam Sarhan của 50 Park Investments, khả năng đạt được một thỏa thuận chỉ còn là vấn đề thời gian, góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên 22/4, chỉ số VN-Index tăng 23,82 điểm (1,3%) lên 1.857,3 điểm, HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,83%) lên 255,36 điểm./.
Phiên 22/4, chứng khoán châu Á phân hóa, nhà đầu tư giữ tâm lý dè chừng
Thị trường chứng khoán châu Á chiều 22/4 biến động không đồng nhất khi nhà đầu tư thận trọng trước diễn biến tại Trung Đông và những tín hiệu chưa rõ ràng từ chính sách của Mỹ.