Chứng khoán Tokyo trở thành điểm sáng của châu Á trong năm 2019

Dù chốt phiên 30/12 với mức giảm 0,76% xuống 23.656,62 điểm, song tính chung cả năm chỉ số Nikkei 225 vẫn tăng 18%.
Chứng khoán Tokyo trở thành điểm sáng của châu Á trong năm 2019 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mizzima.com)

Thị trường chứng khoán Nhật Bản khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019 (30/12) với dấu ấn mới khi tăng tới 18%, chỉ sau chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải (Trung Quốc).

Chứng khoán Tokyo châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch 30/12 giữa bối cảnh giao dịch trên thị trường bớt sôi động trong những ngày cuối năm.

Dù chốt phiên 30/12 với mức giảm 0,76% xuống 23.656,62 điểm, song tính chung cả năm chỉ số Nikkei 225 vẫn tăng 18%.

Nhờ đó chỉ số này trở thành chỉ số có màn trình diễn ngoạn mục tốt thứ hai trong số các chỉ số chứng khoán tại châu Á, chỉ sau chỉ số Shanghai Composite, tăng 22% tính đến phiên 30/12.

Chỉ số Shanghai Composite phiên này tăng 1,16% lên 3.040,02 điểm và đang hướng đến năm có màn trình diễn xuất sắc nhất kể từ năm 2014. Thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn còn mở cửa phiên 31/12.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,33% lên 28.319,39 điểm. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số Hang Seng tăng 9,6%. Thị trường Sydney, Jakarta và Manila phiên này đỏ sàn.

Một trong những yếu tố chính chi phối diễn biến thị trường trong phiên này là diễn biến đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Mới nhất, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/12 khẳng định đã "chủ động giải quyết" các bất đồng thương mại với Mỹ trong năm nay.

Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức sau một hội nghị thường niên, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ Bộ này đã thực hiện các quyết định của chính phủ và "kiên quyết bảo vệ những lợi ích của đất nước và người dân."

Ngày 15/12 vừa qua, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí nội dung thỏa thuận kinh tế và thương mại giai đoạn 1 dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Đây là tiến bộ mới nhất giúp giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước suốt hai năm qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12, VN-Index tăng 1,52 điểm lên 965,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 177,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 3.110,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 155 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 182 mã giảm giá.

HNX-Index giảm 0,44 điểm xuống 102,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 40,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 584,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 53 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 73 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục