Chứng khoán trên thị trường châu Á và châu Âu lại đỏ sàn

Cùng với đà đi xuống của chứng khoán châu Á, các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng mở phiên giao dịch ngày 14/7 trong "sắc đỏ."
Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC)
Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC)

Ngày 14/7, chứng khoán châu Á đã đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng mạnh tại Mỹ kéo theo nhiều quan ngại về tình hình dịch bệnh, cũng như gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo của Nhật Bản đã giảm 0,87%, tương đương 197,73 điểm, xuống mức 22.581,01 điểm. Tương tự, chỉ số Topix giảm 0,5%, tương đương 7,87 điểm, và đóng cửa ở mức 1.565,15 điểm.

Trong khi đó, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng giảm 0,11%, tương đương 2,45 điểm, xuống mức 2.183,61 điểm.

Tại Trung Quốc, bất chấp số liệu chính thức cho thấy kim ngạch xuất-nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 6 vượt dự báo của giới phân tích, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite của Thượng Hải vẫn giảm 0,83% về mức 3.414,62 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen trên sàn giao dịch Thâm Quyến mất 1,08% và đóng cửa ở mức 13.996,46 điểm.

Chỉ số CSI 300 theo dõi nhóm cổ phiếu niêm yết tại sàn Thượng Hải và Thâm Quyến cũng giảm 0,95%. 

Nhìn chung, chỉ số MSCI toàn châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 0,92%.

[Chứng khoán tuần từ 13-17/7: Xu hướng tăng mới chưa bị ảnh hưởng]

Nối tiếp đà đi xuống của chứng khoán châu Á, các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng mở phiên trong "sắc đỏ."

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Anh) giảm 0,7% xuống còn 6.130,25 điểm, một phần do thông tin hoạt động kinh tế Anh chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Phranh-phuốc, Đức) cũng mất 1,4% xuống còn 12.621,96 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 1,5% về mức 4.981,03 điểm.

Đa số các nhà đầu tư đều lo ngại sự gia tăng mạnh các ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ, đặc biệt là tại bang giàu nhất nước California.

Thống đốc bang California Gavin Newsom ngày 13/7 đã công bố kế hoạch ngừng mở cửa trở lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do số ca mắc COVID-19 mới ở bang miền Tây nước Mỹ này đang gia tăng mạnh.

Bên cạnh đó, diễn biến căng thẳng mới nhất giữa Washington và Bắc Kinh khi Mỹ bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở hầu hết Biển Đông cũng ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của nhà đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục