Chuỗi sự kiện tại Thái Lan kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN

Phó Thủ tướng Thái Lan tin tưởng ASEAN sẽ tiếp tục hướng đến những tầm cao mới nhằm đáp ứng lợi ích của người dân ASEAN; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Chuỗi sự kiện tại Thái Lan kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN ảnh 1Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức Lễ Thượng cờ ASEAN. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Ngày 7/8, nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967-8/8/2023), Bộ Ngoại giao Thái Lan đã tổ chức Lễ Thượng cờ ASEAN và một số hoạt động chào mừng tại trụ sở cơ quan này.

Tham dự Lễ Thượng cờ có Đại sứ các nước ASEAN và đại diện các đối tác của ASEAN cùng phóng viên báo chí Thái Lan và quốc tế.

Lễ Thượng cờ ASEAN vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN 8/8 hằng năm là thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN.

[Thành tựu nổi bật của ASEAN sau 56 năm tồn tại và phát triển]

Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của hiệp hội và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của tất cả các nước thành viên dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN.

Sau Lễ Thượng cờ, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ASEAN với sự tham dự của học sinh đến từ các trường học ở Thủ đô Bangkok.

Chuỗi sự kiện tại Thái Lan kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN ảnh 2Đại sứ các nước ASEAN tại Thái Lan tham gia các hoạt động chào mừng 56 năm Ngày thành lập ASEAN. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai điểm lại những thành công mà ASEAN đạt được trong 56 năm qua; khẳng định vị thế và hình ảnh của ASEAN ngày càng được nâng cao, vai trò và tiếng nói ngày càng được coi trọng ở tầm khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai khẳng định trụ sở Bộ Ngoại giao nước này là một trong những địa điểm gắn liền với sự ra đời của ASEAN từ những ngày đầu thành lập và đó cũng là thời điểm rất có ý nghĩa đối với hoạt động đối ngoại của Thái Lan.

Ông Don bày tỏ vui mừng khi thấy các thế hệ trẻ quan tâm tới tầm vóc và vai trò của ASEAN, đồng thời mong muốn trong tương lai, các em học sinh sẽ tiếp tục đóng góp sức mình vào quá trình phát triển của ASEAN.

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan, ASEAN cũng đang đứng trước nhiều thách thức chưa từng có do chuyển dịch địa chính trị, kinh tế và các thách thức phi truyền thống.

Chuỗi sự kiện tại Thái Lan kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN ảnh 3Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai phát biểu khai mạc cuộc thi tìm hiểu về ASEAN. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Bối cảnh này đòi hỏi hiệp hội phải nỗ lực hơn nữa nhằm củng cố nền móng, thúc đẩy phục hồi nhanh chóng, bền vững và bao trùm sau đại dịch đồng thời xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025 cho giai đoạn tiếp theo của Cộng đồng.

Ông Don tin tưởng rằng ASEAN sẽ tiếp tục hướng đến những tầm cao mới nhằm đáp ứng lợi ích của người dân ASEAN, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã tổ chức Tọa đàm về ASEAN và Chính sách Đối ngoại của Thái Lan, với sự tham dự của các chuyên gia, học giả, quan chức ngoại giao hàng đầu của Thái Lan.

Hội thảo đã đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực tác động đến tiến trình hợp tác ASEAN cũng như chính sách đối ngoại của Thái Lan nói chung và chính sách tham gia hợp tác ASEAN nói riêng./.

Chuỗi sự kiện tại Thái Lan kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN ảnh 4Cuộc thi tìm hiểu về ASEAN do Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục