Chương trình 'Sao Độc lập': Tôn vinh giá trị trường tồn của dân tộc

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập” năm nay gồm 2 phần: “Việt Nam - dân tộc quật cường, xả thân vì đại nghĩa”; “Việt Nam - nguồn cảm hứng của hòa bình và phát triển."
Chương trình 'Sao Độc lập': Tôn vinh giá trị trường tồn của dân tộc ảnh 1Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong không gian tràn ngập những cảm xúc thiêng liêng và niềm tự hào, tối 28/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập” với chủ đề “Việt Nam đất nước anh hùng” đã đưa khán giả trở lại với những ngày Thu cách mạng, mang thông điệp tôn vinh Tổ quốc, dân tộc cùng những giá trị trường tồn, bất diệt của một dân tộc anh hùng.

Chương trình do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Biên tập Báo Nhân dân đồng tổ chức chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2022).

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

Trong những năm qua, “Sao Độc lập” là chương trình nghệ thuật-giao lưu mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, được đông đảo Đảng viên và quần chúng nhân dân, cùng các lão thành cách mạng, nhân sỹ trí thức đón chờ vào những ngày Thu tháng Tám.

Chương trình năm nay gồm 2 phần: “Việt Nam - dân tộc quật cường, xả thân vì đại nghĩa”; “Việt Nam - nguồn cảm hứng của hòa bình và phát triển."

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu mến như: nghệ sỹ ưu tú Trọng Tấn, nghệ sỹ ưu tú Đăng Dương, nghệ sỹ ưu tú Tấn Minh, các nghệ sỹ Khánh Linh, Đông Hùng, Bảo Trâm, Minh Ngọc cùng tốp ca nam, nữ.

[Nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945]

Thông qua các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đan xen là các phóng sự chuyên đề “Đất nước của những anh hùng” và “Những anh hùng của thời đại mới” gồm nhiều hình ảnh tư liệu quý giá khơi gợi những ký ức hào hùng, những thước phim phản ánh khí thế mới, vận hội mới của đất nước trong hòa bình, chương trình đã khẳng định Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất - bản anh hùng ca vĩ đại của lịch sử dân tộc thế kỷ 20.

Cuộc cách mạng cũng là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam tự hào sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới với tư cách là dân tộc đi tiên phong trong đấu tranh cách mạng và để nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay vững tiến trên con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, với cơ đồ vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế chưa khi nào có được.

Chương trình 'Sao Độc lập': Tôn vinh giá trị trường tồn của dân tộc ảnh 2Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các lão thành cách mạng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chương trình cũng phản ánh khí thế mới, vận hội mới của đất nước trong hòa bình, cho thấy những thành tựu mà muôn triệu người Việt Nam đã góp công vun đắp chính là nguồn cảm hứng về hòa bình và phát triển đối với bạn bè thế giới.

77 năm sau ngày giành độc lập, cả dân tộc Việt Nam lúc này cùng một quyết tâm: xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Mục tiêu là đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Trong khuôn khổ của chương trình “Sao Độc lập," các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng 20 phần quà là sổ tiết kiệm tới các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương bệnh binh, cựu chiến binh qua các thời kỳ kháng chiến - những con người đã góp phần làm nên tự do và bảo vệ nền độc lập cho đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.