Chuyên gia dự báo triển vọng của thị trường chứng khoán năm 2021

Chuyên gia dự báo khá tích cực rằng năm 2021 sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự như năm 2020, với các chính sách tiền tệ và tài khóa hào phóng chứng minh cho sự lạc quan hơn nữa về các cổ phiếu.
Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Viện Các vấn đề Quốc tế Hoàng gia (Chatham House), cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Jim O’Neill mới đây đã đưa ra dự báo tích cực về thị trường chứng khoán trong năm 2021.

Trước đó, ông từng có những nhận định lạc quan về diễn biến thị trường chứng khoán năm 2020.

Mọi thứ đã gần như diễn ra như tác giả dự đoán, do chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng đáng kể và sự xuất hiện kịp thời của các loại vắcxin có khả năng chấm dứt đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Theo tác giả, về mặt tích cực, năm 2021 sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự như năm 2020, với các chính sách tiền tệ và tài khóa hào phóng chứng minh cho sự lạc quan hơn nữa về các cổ phiếu.

Thời gian gần đây, các nhà hoạch định chính sách đã đưa ra bình luận về các chính sách hỗ trợ tài chính “hào phóng” hơn đang được thực hiện, đặc biệt là ở Mỹ.

Nhiều khả năng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, một khi nhậm chức, cũng sẽ kêu gọi một cuộc họp đặc biệt của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) để chứng minh rằng “Nước Mỹ đã trở lại.”

Điều quan trọng nhất đối với các thị trường hiện nay là sự trở lại của chủ nghĩa đa phương có thể khiến chính phủ của các nền kinh tế hàng đầu đang làm mọi cách để thúc đẩy sự phục hồi sau đại dịch.

[Phố Wall đi lên nhờ tiến triển đàm phán gói kích thích kinh tế mới]

Ngoài việc hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình, các hệ thống y tế cần được khẩn trương đầu tư để chuẩn bị cho mối “đe dọa sinh học” tiếp theo.

Sự thay đổi trong ban lãnh đạo Mỹ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và trong nhiệm vụ phát triển và triển khai các dạng năng lượng mới sạch hơn.

Sau các tin tức khả quan về vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech, Moderna và AstraZeneca/Đại học Oxford, nhiều khả năng sẽ có thêm các vắcxin và phương pháp điều trị hiệu quả hơn sẽ được phê duyệt vào năm 2021, cho phép việc tiêm chủng mở rộng diễn ra trong năm 2021.

Cùng với tác động qua lại của sự phục hồi kinh tế theo chu kỳ mạnh hơn, các yếu tố tích cực này cho thấy thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng giá cho đến khi một số sự gián đoạn khác xảy ra.

Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố có thể khiến thị trường cổ phiếu ở Mỹ đi xuống. Trong bối cảnh vắcxin ngừa COVID-19 đang dần được phân phối ra nhiều nước, các nhà đầu tư có thể chuyển hướng sang cổ phiếu trong lĩnh vực khác, thay vì chỉ tập trung vào cổ phiếu công nghệ.

Vị trí độc tôn của cổ phiếu công nghệ cũng sẽ phụ thuộc vào việc nhà trách sẽ xử lý vấn đề chống độc quyền với hãng công nghệ lớn như thế nào.

Bên cạnh đó, sau một chu kỳ phục hồi mạnh mẽ, các nhà hoạch định chính sách sẽ xem xét thắt chặt các chính sách tài khóa và tiền tệ.

Một số rủi ro khác có thể khiến cổ phiếu giảm giá như nguy cơ xung đột quân sự, bất ổn chính trị và xu hướng lên xuống của đồng USD.

Mặc dù chuyên gia Jim O’Neill dự đoán thị trường cổ phiếu sẽ tăng giá vào năm sau, song ngay cả khi dự báo này đúng thì năm 2021 vẫn hứa hẹn là một năm buồn tẻ đối với các nhà đầu tư cổ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục