Hãng tin Itar-Tass dẫn phát biểu của ông Aleksei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga cho rằng, việc kiểm soát khu vực Đông-Nam Ukraine đặc biệt quan trọng đối với chính quyền Kiev trước hết là vì những mỏ khí đá phiến sét mà các công ty phương Tây dự định sẽ khai thác.
“Kiev chiến đấu ở miền Đông là vì trữ lượng khí. Theo số liệu của phía Đức, trữ lượng khí có thể đạt hơn 5,5 nghìn tỉ m3, theo đánh giá của Mỹ - 8,9 nghìn tỉ m3. Chúng sẽ do người Mỹ kiểm soát” – ông Pushkov cho biết.
Theo các chuyên gia, vùng mỏ Iuzov ở khu vực giáp ranh giữa Kharkov và Donetsk có trữ lượng khí đá phiến sét cực lớn, vào khoảng 4 nghìn tỉ m3.
Theo Itar-Tass, tháng 5/2012 công ty Shell, liên doanh giữa Hà Lan và Anh, đã thắng thầu khai thác khu mỏ này.
Ngoài ra, công ty Burisma có trụ sở tại Ukraine cũng có giấy phép khai thác bể khí ở Dneprov-Donetsk. Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là thành viên của Hội đồng quản trị công ty Burisma.
Thành phố Slavyansk nằm ở trung tâm của vùng mỏ này. Tại đây đã nhiều lần diễn ra các cuộc biểu tình phản đối khai thác khí đá phiến. Người dân địa phương đã định tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề này.
Trong khi đó, các nhà sinh thái học bày tỏ quan ngại về hậu quả sinh thái sẽ xảy đến khi sử dụng các công nghệ khai thác khí đá phiến.
Khu vực miền Đông-Nam Ukraine đang diễn ra nội chiến căng thẳng giữa quân đội chính phủ Ukraine với lực lượng ly khai.
Cuộc chiến đã làm hàng ngàn binh sĩ và dân thường thiệt mạng, hàng chục ngàn người phải chạy tị nạn sang Nga./.