CIA: Triều Tiên phát triển vũ khí nhằm mục đích khống chế Mỹ

Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho rằng việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên không chỉ nhằm mục đích tự vệ, mà còn để đe dọa và khống chế Mỹ.
CIA: Triều Tiên phát triển vũ khí nhằm mục đích khống chế Mỹ ảnh 1 Tên lửa liên lục địa được đặt vào bệ phóng di động ở Triều Tiên, chuẩn bị cho vụ phóng. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 23/1, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho rằng việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên không chỉ nhằm mục đích tự vệ, mà còn để đe dọa và khống chế Mỹ.

Phát biểu tại Viện doanh nghiệp Mỹ, ông Pompeo cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phát triển nhiều loại vũ khí cũng như khả năng phóng nhiều tên lửa vào lãnh thổ Mỹ.

[Mỹ lên tiếng về vụ tên lửa Triều Tiên bay gần máy bay chở khách ]

Ông Pompeo cũng đề cập đến nguy cơ phổ biến rộng rãi chương trình hạt nhân ở nhiều nước khác, nếu Triều Tiên được tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của mình.

Theo ông Pompeo, CIA sẽ cung cấp những giải pháp khác cho Tổng thống Donald Trump, nếu Mỹ thất bại trong nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên.

Trước đó, ông Pompeo cảnh báo Triều Tiên có thể chỉ mất khoảng “vài tháng” để đạt đủ khả năng tấn công lục địa Mỹ bằng vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.