CNN: Nga sử dụng các cố vấn của ông Trump để tác động bầu cử Mỹ

Kênh truyền hình CNN cho biết các đặc vụ của Nga đã cố gắng thâm nhập vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump thông qua đội ngũ cố vấn của tỷ phú này.
CNN: Nga sử dụng các cố vấn của ông Trump để tác động bầu cử Mỹ ảnh 1Cố vấn về chính sách đối ngoại Carter Page. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 22/4, kênh truyền hình CNN cho biết các đặc vụ của Nga đã cố gắng thâm nhập vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump thông qua đội ngũ cố vấn của tỷ phú này, trong đó có cố vấn về chính sách đối ngoại Carter Page.

Theo nguồn tin, phát hiện này được nêu ra trong một cuộc thu thập thông tin tình báo của Cục Điều tra Liên bang (FBI), cơ quan này đã phát động một cuộc điều tra về khả năng có sự phối hợp giữa các thành viên ban vận động tranh cử của ông Trump và các quan chức Nga.

Giới chức Mỹ nói với CNN rằng hiện chưa rõ liệu ông Page, người đang bị "săm soi" kỹ lưỡng như một phần của cuộc điều tra lớn hơn về những nỗ lực của Nga nhằm tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, có biết rằng Moskva đang tìm cách lợi dụng ông hay không.


[Tổng thống Putin: Nga không can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ]

Các công tố viên liên bang lưu ý rằng vào năm 2013, ông Page đã gặp gỡ Victor Podobnyy, nhân vật sau này bị phát giác là một đặc vụ của Nga sinh sống tại New York và FBI đã đưa Page vào tầm ngắm trong ít nhất bốn năm.

Năm 2016, ông Page đã có bài phát biểu quan trọng về chính sách của Mỹ với Nga tại một trường đại học hàng đầu ở Moskva. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của FBI và làm dấy lên những quan ngại rằng ông đang duy trì liên hệ với các đặc vụ của Nga và bị họ tác động.

Tuy nhiên, Page chỉ là một trong số các cố vấn của ông Trump mà các cơ quan tình báo của Mỹ và châu Âu cáo giác rằng đã liên hệ với giới chức và đặc vụ Nga một cách thường xuyên, đủ để khiến họ nghi ngờ.

Phản ứng với cáo buộc trên, ông Page cho rằng các thông tin về việc Nga tìm cách thâm nhập vào chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump là "sái trái"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.