Cơ quan an ninh biển Pakistan đã bắt giữ 36 ngư dân Ấn Độ

Cơ quan an ninh biển Pakistan đã bắt giữ 36 ngư dân Ấn Độ và thu giữ 6 tàu của họ ở ngoài khơi bờ biển bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ trên biển Arab.
Cơ quan an ninh biển Pakistan đã bắt giữ 36 ngư dân Ấn Độ ảnh 1Các ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ tại đồn cảnh sát Karachi ngày 6/3/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thư ký Diễn đàn ngư dân quốc gia (NFF) của Ấn Độ Manish Lodhari cho biết ngày 26/1, Cơ quan an ninh biển Pakistan đã bắt giữ 36 ngư dân Ấn Độ và thu giữ 6 tàu của họ ở ngoài khơi bờ biển bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ trên biển Arab.

Ông Lodhari cho biết thêm những ngư dân trên bị phía Pakistan bắt giữ gần đường biên giới trên biển quốc tế (IMBL) và theo thông tin sơ bộ, 36 ngư dân này cùng 6 tàu cá của họ đã được chuyển đến cảng Karachi.

Ông tỏ ý lo ngại có thể có thêm ngư dân và tàu cá của họ bị phía Pakistan bắt giữ, đồng thời cho biết ông vẫn giữ liên lạc với nhà chức trách Pakistan để nắm bắt về tình trạng của những ngư dân.

Trước đó, vào tháng 12/2016, ít nhất 65 ngư dân trên 13 tàu của họ đã bị phía Pakistan bắt giữ. Ngư dân của Ấn Độ và Pakistan thường hay bị hai bên bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của nhau do đường biên giới trên biển Arab giữa hai nước vẫn chưa được phân định rạch ròi và nhiều tàu thuyền đánh cá còn thiếu công nghệ định vị chính xác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.