Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga phạt Booking.com 17,5 triệu USD

Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga cáo buộc Booking.com đã buộc các khách sạn và nhà nghỉ có trách nhiệm cung cấp phòng và tuân thủ cơ chế ngang giá.
Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga phạt Booking.com 17,5 triệu USD ảnh 1(Nguồn: The Moscow Times)

Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga ngày 26/8 đã thông báo phạt nền tảng đặt phòng khách sạn trực tuyến Booking.com có trụ sở tại Amsterdam (Hà Lan) 17,5 triệu USD do lạm dụng ưu thế trên thị trường. 

Động thái trên diễn ra khi Nga tăng sức ép lên các công ty công nghệ phương Tây và nhiều tháng sau khi các nhà chức trách phạt Apple trên 12 triệu USD do vi phạm tương tự. 

Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga cáo buộc Booking.com đã buộc các khách sạn và nhà nghỉ có trách nhiệm cung cấp phòng và tuân thủ cơ chế ngang giá. Với các khách sạn, điều này có nghĩa họ không thể áp dụng mức giá dịch vụ trên các kênh bán hàng khác thấp hơn trên Booking.com.

[Booking.com - ''Cánh én'' trong mùa dịch bệnh COVID-19]

Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga cho rằng những hành vi của Booking.com đã hạn chế cạnh tranh trên thị trường và cũng dẫn tới việc vi phạm quyền lợi của các khách sạn. 

Booking.com đã bày tỏ sự thất vọng với quyết định trên và sẽ kháng cáo.

Booking.com khẳng định đã luôn có đóng góp cho ngành du lịch và tin tưởng rằng cơ chế ngang giá là công bằng và cho phép Booking.com duy trì hệ sinh thái du lịch. 

Hồi tháng Tư, Nga đã phạt Apple 12,1 triệu USD do lạm dụng vị thế thị trường để ưu tiên cho các ứng dụng của mình.

Trước đó, trong cùng ngày 26/8, Nga đã phạt Facebook, Twitter và WhatsApp do không lưu trữ dữ liệu của người dùng Nga trên các máy chủ tại nước này.

Nga đã chặn một số trang web từ chối hợp tác với các nhà chức trách nước này, trong đó có LinkedIn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục