Colombia công bố gói biện pháp bảo vệ các cựu binh FARC

Tổng thống Colombia Ivan Duque đã thông báo gói 26 biện pháp để bảo vệ các cựu binh của nhóm FARC, trong đó có việc thành lập một trung tâm thông tin và lực lượng cảnh sát tinh nhuệ.
Colombia công bố gói biện pháp bảo vệ các cựu binh FARC ảnh 1Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). (Nguồn: Pares)

Ngày 27/6, Tổng thống Colombia Ivan Duque đã thông báo gói 26 biện pháp để bảo vệ các cựu binh của nhóm Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã giải giáp, trong đó có việc thành lập một trung tâm thông tin và lực lượng cảnh sát tinh nhuệ để điều tra các mối đe dọa.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu trong buổi họp báo được truyền trực tiếp trên các trang mạng xã hội, Tổng thống Duque cho hay, Chính phủ Colombia chú trọng về sự thành công của tiến trình tái hòa nhập của các cựu bình FARC. Trong số các biện pháp quan trọng nhất có việc thành lập Trung tâm thông tin để đánh giá rủi ro do Bộ Quốc phòng nước này chỉ đạo.

Ngoài ra, Chính phủ Colombia sẽ bổ sung thêm 25 điều tra viên cho lực lượng cảnh sát để phục vụ công tác điều tra tội phạm đối với các vụ ám sát đã xảy ra kể từ khi các thỏa thuận hòa bình được ký kết. Bên cạnh đó, nhà chức trách nước này cũng sẽ thúc đẩy các chiến dịch giải trừ quân bị đồng loạt.

[Colombia: Tòa án Tối cao ra lệnh trả tự do cho cựu lãnh đạo FARC]

Cũng theo Tổng thống Ivan Duque, từ tháng 12/2016 tới ngày 18/6/2019, đã có 115 vụ sát hại các cựu binh của FARC, và 70% số vụ sát hại xảy ra tại các khu vực nông thôn. Theo điều tra của cơ quan công tố Colombia, 69 vụ sát hại cựu binh FARC là do những kẻ bất đồng chính kiến với FARC, nhóm tội phạm Clan del Golfo và nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) thực hiện.

Ngày 18/6, ông Rodrigo Londoño, thủ lĩnh Lực lượng Cách mạng thay thế chung (FARC), chính đảng ra đời từ Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, đã lên án vụ sát hại liên tiếp 2 thành viên của FARC trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đề nghị Chính phủ Colombia áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành động bạo lực này.

Theo các số liệu chính thức, kể từ khi ký Thỏa thuận Hòa bình vào tháng 11/2016, hơn 130 cựu binh của FARC đã bị sát hại tại quốc gia Nam Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.