Cộng đồng Chính trị châu Âu tập trung thảo luận các thách thức an ninh

Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 5 tập trung thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, xung đột leo thang ở Trung Đông, Bắc Phi, vấn đề di cư bất hợp pháp, các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế.

Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 5 được tổ chức tại Budapest, Hungary. (Ảnh: AP)
Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 5 được tổ chức tại Budapest, Hungary. (Ảnh: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 7/11 tại thủ đô Budapest của Hungary đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ năm.

Hội nghị do Thủ tướng chủ nhà Viktor Orban chủ trì. Tham dự có 47 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ châu Âu cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) Charles Michel, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Roberta Metsola, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.

Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 5 do Hungary, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU tổ chức, tập trung thảo luận về các thách thức an ninh cùng các thách thức khác mà châu Âu đang phải đối mặt, gồm cuộc xung đột ở Ukraine, tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông, Bắc Phi, vấn đề di cư bất hợp pháp, các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thảo luận về các chủ đề kết nối năng lượng, giao thông, công nghệ thông tin và thương mại toàn cầu.

Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Orban nhấn mạnh châu Âu đang ở trong tình thế khó khăn vì cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi mối đe dọa leo thang xung đột ở Trung Đông, Bắc Phi và tình trạng di cư bất hợp pháp một lần nữa đang lên đến đỉnh điểm là những thách thức đối với châu Âu.

Ông cũng nhấn mạnh nền kinh tế thế giới đang trở nên phân mảnh và bế tắc, tất cả các vấn đề này đang đe dọa đến hòa bình và thịnh vượng của châu Âu. Theo Thủ tướng Orban, những nội dung đạt được tại hội nghị này có thể quyết định tương lai châu Âu trong nhiều thập kỷ.

EPC là nền tảng không chính thức, được tổ chức lần đầu tiên tại Prague vào tháng 10/2022 khi Cộng hòa Séc làm Chủ tịch luân phiên EU, nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại chính trị ở châu Âu và góp phần vào sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.