Séc bác tin tham gia tập trận NATO

Cộng hòa Séc bác tin tham gia tập trận NATO ở Ba Lan

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Cộng hòa Séc bác bỏ thông tin cho rằng nước này sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn của NATO tại Ba Lan.

Radio Praha cho biết, ngày 21/3, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Cộng hòa Séc khẳng định phía Séc không hề biết về cuộc tập trận sắp tới của NATO tại Ba Lan.

Điều này có nghĩa là thông tin quân đội Séc sẽ tham gia “cuộc tập trận quy mô lớn của NATO” do đài ZET có trụ sở ở Vácsava đã đưa ra hoàn toàn không có cơ sở.

Trước đó, ngày 20/3 đài phát thanh ZET khẳng định Cộng hòa Séc sẽ tham gia cuộc tập trận do Mỹ tổ chức dành riêng cho các nước thành viên NATO ở Đông Âu.

ZET dẫn lời của Đại sứ Mỹ tại Vácsava Stephen Mull cho biết, quân đội Mỹ, Ba Lan, Séc, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria và các nước Baltic sẽ tham gia cuộc tập trận sắp diễn ra trên lãnh thổ Ba Lan.

Hãng tin Reuters ngày 21/3 cho biết phía Mỹ cũng đã bác bỏ thông tin của đài ZET. Nguồn tin giấu tên trong quân đội Mỹ khẳng định rằng phóng viên của đài ZET đã hiểu sai ý của vị đại sứ Mỹ ở Vácsava.

Ông này không nói về cuộc tập trận với sự tham gia của các nước thành viên NATO ở Đông Âu mà về khả năng mở rộng hợp tác giữa các lực lượng không quân tại căn cứ Lask ở Ba Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục