Công ty đường sắt Italy thông báo nguy cơ bị tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, công ty đường sắt quốc gia Italy Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ngày 23/3 cho biết đã tạm thời tạm dừng một số dịch vụ bán vé vì sợ rằng họ đã bị tấn công mạng.
Công ty đường sắt Italy thông báo nguy cơ bị tấn công mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, công ty đường sắt quốc gia Italy Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ngày 23/3 cho biết đã tạm thời tạm dừng một số dịch vụ bán vé vì sợ rằng họ đã bị tấn công mạng.

Trong một tuyên bố, FS cho biết "kể từ sáng 23/3, họ đã phát hiện các phần tử có thể được liên kết với CryptoLocker, loại virus máy tính được gọi tên Ransomware có nghĩa là "virus đòi tiền chuộc," trên các trang mạng của 2 công ty con là Trenitalia và Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Mạng hiện đang được kiểm tra."

[Sự cố máy tính làm gián đoạn dịch vụ đường sắt tại châu Âu, châu Á]

Công ty do nhà nước kiểm soát cho biết họ đã đình chỉ việc bán vé tại văn phòng và máy tự phục vụ tại các ga tàu hỏa như một biện pháp phòng ngừa, trong khi việc bán vé trực tuyến hoạt động như bình thường.

FS cho biết thêm rằng sự gián đoạn trên không ảnh hưởng đến giao thông đường sắt tại Italy. Mạng lưới đường sắt do RFI quản lý dài hơn 16.700 km, trong đó hơn 700 km đường sắt cao tốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục