Công ty sở hữu chuỗi thời trang Zara báo cáo lợi nhuận cao kỷ lục

Gã khổng lồ bán lẻ Tây Ban Nha cho biết lợi nhuận ròng trong ba tháng tính đến cuối tháng 10/2021 của họ đạt "kỷ lục mọi thời đại" là 1,23 tỷ euro (1,39 tỷ USD), tăng 42% so với cùng kỳ 1 năm trước.
Công ty sở hữu chuỗi thời trang Zara báo cáo lợi nhuận cao kỷ lục ảnh 1Một cửa hàng của Zara. (Nguồn: Reuters)

Inditex - chủ sở hữu chuỗi thời trang nhanh Zara - ngày 15/12 đã công bố lợi nhuận quý tài chính thứ ba của năm 2021 cao kỷ lục, khi doanh số bán hàng của họ tăng trên mức ghi nhận trước đại dịch COVID-19.

Gã khổng lồ bán lẻ Tây Ban Nha cho biết lợi nhuận ròng trong ba tháng tính đến cuối tháng 10/2021 của họ đạt "kỷ lục mọi thời đại" là 1,23 tỷ euro (1,39 tỷ USD), tăng 42% so với cùng kỳ một năm trước đó.

Trước đó, lợi nhuận của Inditex đã suy giảm bởi các biện pháp phong tỏa vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng COVID-19 hồi năm ngoái. Nhưng khi các nền kinh tế mở cửa trở lại, người mua sắm đã đổ xô trở lại các cửa hàng của Inditex.

[Con gái nhà sáng lập Zara tiếp quản chức chủ tịch Inditex]

Công ty cho biết doanh số bán hàng tại cửa hàng đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 10% so với năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 "tấn công" nền kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Inditex Pablo Isla cho biết trong một thông báo rằng những kết quả này rất khả quan và một lần nữa chứng minh cho sự vững chắc trong mô hình kinh doanh của công ty.

Doanh thu của Inditex trong chín tháng đầu tiên của năm tài chính 2021 (bắt đầu từ ngày 1/2) đạt 19,33 tỷ euro, cao hơn 37% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn mức 19,8 tỷ euro được báo cáo vào năm 2019 trước khi đại dịch bùng phát.

Vào cùng giai đoạn trên, công ty đạt lợi nhuận ròng 2,5 tỷ euro. Con số này tăng 273% so với cùng thời điểm năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn mức 2,7 tỷ euro được báo cáo trong cùng kỳ năm 2019.

Đối thủ của Inditex là H&M cũng trong ngày thứ Tư báo cáo doanh số bán hàng tăng trở lại, mặc dù mức tăng 8% trong quý kết thúc vào ngày 30/11 vẫn thấp hơn mức trước đại dịch.

Doanh thu của “người khổng lồ” Thụy Điển là 56,8 tỷ krona (6,2 tỷ USD), so với 61,7 tỷ krona cùng kỳ năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục