Bờ Biển Ngà có thủ tướng mới thứ hai trong gần 8 tháng

Tân Thủ tướng Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Patrick Aichi, 65 tuổi, từng du học ở Paris (Pháp) và bắt đầu tham gia chính trường từ cuối thập niên 1990 của thế kỷ trước.
Bờ Biển Ngà có thủ tướng mới thứ hai trong gần 8 tháng ảnh 1Tân Thủ tướng Bờ Biển Ngà Patrick Achi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/3, Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara đã bổ nhiệm ông Patrick Achi làm Thủ tướng mới của nước này.

Người tiền nhiệm của ông, Thủ tướng Hamed Bakayoko, nhậm chức tháng 7/2020, đã qua đời ngày 10/3 vừa qua ở tuổi 56 do mắc bệnh ung thư. Như vậy, trong chưa đầy 8 tháng, Bờ Biển Ngà đã có hai vị thủ tướng.

[Tổng thống Bờ Biển Ngà Ouattara bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời]

Tân Thủ tướng Aichi, 65 tuổi, từng du học ở Paris (Pháp) và bắt đầu tham gia chính trường từ cuối thập niên 1990 của thế kỷ trước. Ông từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Điện lực Quốc gia Bờ Biển Ngà. 

Nhiệm vụ của ông trên cương vị mới là cùng nội các giải quyết những căng thẳng xã hội và thực hiện các biện pháp cấp bách hỗ trợ nền kinh tế nhanh chóng phục hồi sau các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Trong năm 2020, nền kinh tế Bờ Biển Ngà suy giảm 2%, trái ngược với mức tăng trưởng 6,5% của năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục