COVID-19: Iran tiến gần điểm đỉnh của làn sóng lây nhiễm thứ 5

Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki hy vọng tình hình dịch bệnh tại quốc gia Trung Đông sẽ thuyên giảm sau 7 hoặc 8 ngày tới, hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục.
COVID-19: Iran tiến gần điểm đỉnh của làn sóng lây nhiễm thứ 5 ảnh 1Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Tehran (Iran). (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 27/7, Bộ Y tế Iran thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 34.951 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 3.758.197 ca. Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp, Iran ghi nhận số ca nhiễm mới tăng ở mức cao chưa từng thấy.

Hôm 26/7, Iran có 31.814 ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, Iran có 357 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi ở nước này lên 89.479 ca.

Theo Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki, quốc gia Trung Đông đang tiến gần đỉnh của làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ 5 tại nước này. Ông hy vọng tình hình dịch bệnh tại Iran sẽ thuyên giảm sau 7 hoặc 8 ngày tới.

[Dịch COVID-19: Iran sản xuất lô thử nghiệm vaccine Sputnik V]

Tuy nhiên, người đứng đầu lực lượng chống dịch bệnh của thủ đô Iran, ông Alireza Zali, cảnh báo về nguy cơ gia tăng nhanh chóng số ca nhập viện tại Tehran. Quan chức này cho biết với dân số hơn 8 triệu người, thủ đô Tehran đã ghi nhận 9.700 ca nhiễm trong riêng ngày 26/7 và số ca nhiễm dự báo sẽ còn tăng thêm.

Theo Bộ Y tế Iran, hiện một nửa trong số 448 quận, huyện của Iran đang ở đặt ở trạng thái cảnh báo dịch bệnh "màu đỏ" - mức cao nhất. Ông Zali hy vọng việc mở rộng chương trình tiêm chủng và người dân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch sẽ hỗ trợ giảm làm sóng lây nhiễm.

Bộ Y tế Iran cho biết đến nay hơn 8,4 triệu người tại nước này đã tiêm chủng mũi đầu tiên, trong khi có 2,4 triệu người tiêm chủng đầy đủ cả 2 mũi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục