COVID-19 là đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ

Đại dịch COVID-19 đã giết chết khoảng 730.000 người ở Mỹ, trong khi người ta tin rằng ít nhất 700.000 người ở nước này đã chết do HIV/AIDS.
COVID-19 là đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ ảnh 1Người dân Mỹ tiêm vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang tin The National ngày 22/10, COVID-19 đã trở thành đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ khi cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn cả căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Tin cho biết, cách tiếp cận ban đầu của chính phủ Mỹ đối với cả HIV/AIDS và COVID-19 là "phủ nhận và thờ ơ."

Khi căn bệnh HIV/AIDS hoành hành khắp các cộng đồng ở Mỹ vào đầu những năm 1980, chính phủ liên bang đã nhìn theo hướng khác và thậm chí cắt giảm chi tiêu cho các cơ quan y tế công cộng.

[Số người Mỹ tử vong do COVID-19 nhiều hơn dịch cúm năm 1918]

Còn đối với đại dịch COVID-19, khi căn bệnh này được báo cáo ở Mỹ, Nhà Trắng đã hạ thấp sự rủi ro, coi đây giống như "một bệnh cúm thông thường."

Cả hai cuộc khủng hoảng đều ảnh hưởng không cân xứng đến các nhóm thiểu số và các cộng đồng dân cư nghèo.

Cho đến nay, đại dịch COVID-19 đã giết chết khoảng 730.000 người ở Mỹ, trong khi người ta tin rằng ít nhất 700.000 người ở nước này đã chết do HIV/AIDS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục