COVID-19: LHQ quan ngại về việc nguồn cung vaccine không đủ ở châu Phi

Tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh cần đảm bảo việc cung cấp vaccine cho tất cả mọi người, cũng như việc tiếp cận công bằng với vaccine có chất lượng, hiệu quả và an toàn.
COVID-19: LHQ quan ngại về việc nguồn cung vaccine không đủ ở châu Phi ảnh 1Người dân nhận thực phẩm và hàng hóa cứu trợ tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 5/6/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường viện trợ cho châu Phi để đối phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt là thông qua việc thúc đẩy nguồn cung vaccine, đồng thời cho rằng việc tiêm chủng cho người dân ở châu lục này hiện chưa đủ.

Tuyên bố trên được thông qua trong phiên họp trực tuyến cấp bộ trưởng về hòa bình và an ninh ở châu Phi do Trung Quốc tổ chức, nêu rõ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan ngại về việc châu Phi mới chỉ nhận được 2% trong tổng số vaccine được phân phối trên toàn cầu.

Tuyên bố nhấn mạnh cần đảm bảo việc cung cấp vaccine cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người dễ bị tổn thương nhất cũng như việc tiếp cận công bằng với phương pháp chẩn đoán, điều trị bệnh, các loại thuốc và vaccine có chất lượng, an toàn, hiệu quả với giá cả phải chăng để chống COVID-19.

[Dịch COVID-19: Châu Phi tăng cường các biện pháp đề phòng]

Cũng theo tuyên bố trên, cần phải hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các quốc gia châu Phi, đặc biệt là các nước bị ảnh hưởng do xung đột, cũng như các tổ chức khu vực và tiểu vùng để những quốc gia này có thể phục hồi sau đại dịch và tái thiết tốt hơn nhằm thúc đẩy sự công bằng, bình đẳng...

Tuyên bố cho biết thêm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu (COVAX) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo và kêu gọi thúc đẩy nhanh việc tài trợ các loại vaccine an toàn và hiệu quả từ các nước giàu.

Theo thống kê mới nhất của hãng tin AFP, châu Phi cho đến nay vẫn là lục địa chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ít hơn so với những khu vực khác trên thế giới với tổng số gần 130.000 ca tử vong so với gần 3,4 triệu ca tử vong trên toàn cầu, nhưng châu lục trên lại đang bị tác động nặng nề về mặt kinh tế và việc triển khai tiêm chủng chậm trễ tại khu vực này đã gây ra những quan ngại về việc các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể sẽ xuất hiện tại châu Phi và sau đó sẽ lan rộng trên toàn cầu./.   

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục