COVID-19: Mexico thiếu nhân viên y tế, số tử vong tại Panama tăng mạnh

Dịch COVID-19 ở Mexico đang trong giai đoạn 2 (mức độ lây lan cộng đồng) và mạng lưới y tế chỉ có 8 bệnh viện được trang bị đầy đủ các thiết bị để chăm sóc các ca bệnh nặng.
Nhân viên y tế kiểm tra bệnh nhân tại Viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm tại Mexico City ngày 17/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra bệnh nhân tại Viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm tại Mexico City ngày 17/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Trưởng Y tế Mexico Jorge Alcocer Varela cho biết hệ thống y tế nước này thiếu gần 7.000 bác sỹ và trên 23.000 y tá để đối phó với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Hiện tại, dịch COVID-19 ở Mexico đang trong giai đoạn 2 (mức độ lây lan cộng đồng) và mạng lưới y tế chỉ có 8 bệnh viện được trang bị đầy đủ các thiết bị để chăm sóc các ca bệnh nặng.

Mexico đã đưa vào hoạt động 10 trung tâm cách ly tự nguyện có khả năng tiếp nhận khoảng 4.000 ca bệnh nhẹ.

[Dịch COVID-19: Số ca mắc bệnh trên toàn cầu vượt mốc 1 triệu người]

Trước tình hình dịch bệnh ngày một lan rộng, cơ quan y tế Mexico đã đặt mua 1.330 máy thở để ứng phó với trường hợp các ca bệnh nặng tăng mạnh.

Bộ Y tế Mexico thông báo trong 24 giờ qua số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tăng thêm 132 người, nâng tổng số mắc bệnh lên 1.510 người, trong đó có 50 ca tử vong và 4.653 người nghi ngờ nhiễm bệnh.

Chính phủ liên bang Mexico đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia, qua đó hàng loạt các biện pháp đã được áp dụng, gồm đình chỉ lập tức các hoạt động không thiết yếu trong khu vực công và tư nhân cho đến ngày 30/4, không tổ chức các cuộc họp hoặc hội nghị có hơn 50 người và tuân thủ nghiêm các biện pháp dãn cách xã hội.

Bộ Y tế Mexico nhận định số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo và dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

COVID-19: Mexico thiếu nhân viên y tế, số tử vong tại Panama tăng mạnh ảnh 1Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Cuango, Panama ngày 18/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, Bộ Y tế Panama ngày 2/4 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 158 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia Trung Mỹ này lên thành 1.457 người.

Bộ này cũng ghi nhận thêm 5 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên thành 37 người.

Panama cùng ngày đã bắt đầu áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn về tần suất đi lại của người dân trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan đại dịch COVID-19.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 4/4 và kéo dài trong 15 ngày, đàn ông sẽ được cho phép rời khỏi nhà vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, trong khi phụ nữ sẽ được phép ra khỏi nhà vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục