Cuba thông qua các luật cải cách doanh nghiệp nhà nước

Cuba sẽ từng bước phi tập trung hóa việc quản lý hoạt động kinh doanh và các doanh nghiệp quốc doanh quy mô lớn và các công ty nhỏ sẽ được trao quyền tự chủ và độc lập kinh tế nhiều hơn.
Cuba thông qua các luật cải cách doanh nghiệp nhà nước ảnh 1Các container hàng hóa tại cảng Mariel, Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, số ra ngày 13/12 đưa tin chính phủ nước này vừa thông qua một gói gồm các đạo luật nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống kinh doanh có tổ chức trong các doanh nghiệp nhà nước - một phần trong tiến trình cập nhật mô hình nền kinh tế mà đảo quốc Caribe này đang triển khai từ nhiều năm qua.

Theo các điều khoản trong gói dự luật trên, Chính phủ Cuba sẽ từng bước phi tập trung hóa việc quản lý hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, các doanh nghiệp quốc doanh quy mô lớn và các công ty nhỏ sẽ được trao quyền tự chủ và độc lập kinh tế nhiều hơn. Các biện pháp mới cũng quy định các tổ chức quản lý doanh nghiệp hàng đầu cùng với các công ty và đơn vị cơ sở hình thành nên hệ thống doanh nghiệp của Cuba.

[Giới kinh doanh Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ]

Bên cạnh đó, các đạo luật gồm các điều khoản nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tổ chức tốt và hợp lý của các thực thể tham gia hệ thống doanh nghiệp trong nước. Chính phủ Cuba cho rằng những biện pháp này là nhằm "nhổ tận gốc" nạn quan liêu, thúc đẩy sản xuất cũng như tăng cường quản lý và kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh, song không có sự hiện diện của nhà nước.

Chính phủ Cuba cho rằng dù là nền tảng của kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhưng doanh nghiệp quốc doanh và các công ty cần đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn.

Những điều chỉnh trên là một phần trong tiến trình chuyển đổi từng bước mô hình kinh tế vốn được Đại hội thứ 6 của Đảng Cộng sản Cuba thông qua vào năm 2011.

Theo số liệu chính thức, kết thúc quý 1 năm nay, đã có hơn 500.000 người Cuba tham gia các hoạt động tự doanh hoặc là lao động tự do trong hơn 200 lĩnh vực, cao hơn nhiều so với con số 157.731 người khi mô hình này mới được bắt đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục