Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh

Dù chỉ một khoảnh vườn nhỏ có cúc họa mi nở sớm nhưng đã thu hút rất nhiều người dân Thủ đô Hà Nội tìm đến để chụp ảnh trong tiết trời mùa Thu dịu mát.
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 1Thời điểm cuối tháng 10, tuy chưa đến mùa nhưng một số nhà vườn tại Hà Nội đã mở cửa cho khách du lịch vào chụp ảnh cúc họa mi nở sớm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 2Hoa cúc họa mi nở rộ từ thời điểm giữa tháng 11 nhưng năm nay do được ươm trồng trong nhà lạnh nên nở sớm hơn so với mọi năm gần một tháng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 3Một chủ vườn tại khu vực bãi đá sông Hồng (Hà Nội) cho biết, mỗi năm chỉ có một lần vào cuối năm nên cúc họa mi là loài hoa rất được nhiều người yêu thích. Việc chăm sóc loài hoa này cũng rất khác, người chăm cần có kinh nghiệm, trong đó quan trọng nhất là phải điều tiết cho hoa nở đúng vụ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 4Biết được năm nay cúc họa mi nở sớm nên nhiều người dân Thủ đô đã nô nức rủ nhau đi chụp ảnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 5Mỗi năm chỉ có một mùa cúc họa mi, thời gian hoa nở lại rất ngắn chỉ độ 3-4 tuần nên mọi người háo hức tìm đến vườn cúc họa mi để chụp cho mình những bộ ảnh đẹp làm kỷ niệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 6Cúc họa mi chỉ xuất hiện trong khoảng 3 tuần và thường nở rộ nhất vào cuối tháng 11. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 7Vườn cúc họa mi nở sớm chỉ rộng độ 200m2 nhưng có rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh tạo nên khung cảnh khá nhộn nhịp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 8Tranh thủ những ngày nắng, rất nhiều thiếu nữ cùng các nhiếp ảnh gia đến vườn, tạo cho mình những khoảnh khắc đẹp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 9Nhiều bạn gái chọn cho mình những góc chụp ưng ý nhất để tạo dáng và khoe sắc cùng hoa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 10Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh đẹp với cúc họa mi thường rơi vào sáng sớm hoặc cuối chiều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 11Đa số các bạn trẻ tranh thủ đến đây chụp ảnh để về khoe trước khi vào đúng dịp hoa cúc họa mi nở. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 12Vì hoa nở sớm, lại ít nên vẫn chưa có nhiều người bán cúc họa mi. Đa số giống hoa trắng vẫn được bán hiện nay là hoa thạch thảo, có hình dáng tương tự cúc họa mi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 13Tại Hà Nội, một số khu vực trồng nhiều cúc họa mi nhất cho khách du lịch vào tham quan chụp ảnh có thể kể đến như: Vườn hoa bãi đá sông Hồng, Thảo nguyên hoa Long Biên, Thung lũng hoa Tây Hồ,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 14(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 15(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 16(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 17Các thiếu nữ tranh thủ tạp dáng với loài hoa 'báo Đông' trắng tinh, thuần khiết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cúc họa mi nở sớm, người dân Thủ đô nô nức rủ nhau đi chụp ảnh ảnh 18(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục