​Cuộc chiến pháp lý quanh bức vẽ được cho là của danh họa Da Vinci

Theo đó, ngày 7/7, một tòa án ở Paris triệu tập phiên tòa lấy lời khai về việc liệu chủ nhân mới của bức tranh có được phép mang tranh khỏi Pháp hay không. Bức tranh vẽ Thánh Sebastian.
​Cuộc chiến pháp lý quanh bức vẽ được cho là của danh họa Da Vinci ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Một bức tranh khổ nhỏ vẽ bằng bút mực được cho là của danh họa Leonardo da Vinci hiện là tâm điểm cuộc chiến pháp lý giữa người chủ sở hữu và Bộ Văn hóa Pháp.

Theo đó, ngày 7/7, một tòa án ở Paris triệu tập phiên tòa lấy lời khai về việc liệu chủ nhân mới của bức tranh có được phép mang tranh khỏi Pháp hay không. Bức tranh vẽ Thánh Sebastian - một vị thánh tử đạo thời giáo hội sơ khởi, đã nằm im lìm trong một chiếc hộp suốt hàng thập kỷ qua trước khi được một nhà sưu tầm người nước ngoài mua lại. 

Tác phẩm này là một trong số những bức vẽ và bản khắc mà ông Jean B., 80 tuổi, được người cha tặng vào năm 1959 sau khi ông thi đỗ trường y khoa. Lúc ấy, với niềm đam mê nhạc rock lớn hơn đam mê nghệ thuật, ông Jean B. đã cất những món quà này vào một chiếc hộp và hoàn toàn không nhớ gì đến chúng trong hơn nửa thế kỷ.

[Thêm một bức tranh Việt được bán với giá hơn 1 triệu USD ở Hong Kong]

Tình cờ trong một lần chuyển nhà vào năm 2016, ông đã tìm thấy chiếc hộp và quyết định đem đến nhà đấu giá Tajan để định giá. Một chuyên gia hàng đầu của Tajan đã nhanh chóng xác định bức vẽ được thực hiện bởi bàn tay của một "bậc thầy danh họa" và có giá từ 20.000-30.000 euro (17.000-25.000 USD).

Một chuyên gia khác cho rằng bức vẽ này là của danh họa đại tài Leonardo da Vinci, một kết luận được chuyên gia Carmen Bambach tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) đồng tình. Hiện giá trị của bức vẽ này đã tăng vọt và được định giá từ 8-12 triệu euro (6,75-10 triệu USD).

Chính phủ Pháp tuyên bố bức vẽ là "báu vật quốc gia" và đề nghị mua lại bức vẽ với giá 10 triệu euro. Tuy nhiên, với mức định giá mới lên tới 15 triệu euro, ông Jean B. đã từ chối đề nghị này, dẫn đến tranh chấp pháp lý với Bộ Văn hóa Pháp.

Ông Jean B. đã nộp đơn xin phép bán bức vẽ cho một người mua ở nước ngoài nhưng Bộ Văn hóa Pháp đã từ chối với lý do bức vẽ này trên thực tế có thể là "bị đánh cắp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.