'Cuộc hẹn cuối tuần': Những câu chuyện hài hước trở lại với khán giả

Chương trình mang màu sắc hài hước của “Gặp nhau cuối tuần” trước kia nhưng có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ trẻ bên cạnh các ‘cây hài’ nổi tiếng.
Êkíp thực hiện chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2. (Ảnh: VTV)
Êkíp thực hiện chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2. (Ảnh: VTV)

Chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần” với những câu chuyện hài hước gắn với đời sống xã hội, truyền cảm hứng tích cực sẽ trở lại với khán giả vào lúc 20h00 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 2/7.

Mùa đầu tiên phát sóng, 17 tập của chương trình đã thu hút sự quan tâm của khán giả, giành giải “Chương trình giải trí ấn tượng-VTV Awards 2021.”

Trong “Cuộc hẹn cuối tuần” mùa 2, biên tập viên Long Vũ sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình, thay thế vị trí của biên tập viên Quốc Khánh. Ngoài ra, biên tập viên Trần Ngọc đóng vai trò là người kết nối các tình huống. Cô gái duy nhất trong dàn host - Huyền Trang “Mù Tạt” sẽ mang đến những thử thách vừa hóc búa, vừa hài hước cho những người tham gia.

[Cầu thủ Thanh Nhã, MC Anh Tuấn chia sẻ về mẹ đầy ngọt ngào nhân 8/3]

Khán giả sẽ được gặp gỡ, giao lưu với các khách mời là diễn viên Hồng Đăng, Lan Phương, nghệ sỹ ưu tú Thành Lộc, ca sỹ-nhạc sỹ Phan Mạnh Quỳnh, hoa hậu H'Hen Niê, ca sỹ Isaac...

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn khách mời, biên tập viên Diệp Chi, thành viên tổ sáng tạo của chương trình cho biết: “Đó sẽ là những nghệ sỹ hoạt động nghiêm túc, miệt mài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đạt những thành tựu trong lĩnh vực họ theo đuổi và được công chúng yêu mến.”

“Cuộc hẹn cuối tuần” khiến không ít khách mời e dè khi bước vào trường quay bởi họ không biết trước kịch bản. Song, cũng chính họ lại là những người dũng cảm đón nhận thử thách, sẵn sàng trải lòng với công chúng, chia sẻ những câu chuyện chưa bao giờ được tiết lộ trước đó. Với góc nhìn dí dỏm, hài hước, mỗi nhân vật có cách khai thác, tiếp cận kịch bản khác nhau.

Diễn viên Hồng Đăng, khách mời đầu tiên của “Cuộc hẹn cuối tuần” mùa 2 chia sẻ: “Tôi đã hồi hộp cả đêm không ngủ khi nhận lời mời tham gia chương trình. Bao nhiêu ký ức ùa về như vai diễn đầu tiên, phim làm việc với nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng, lần khởi nghiệp đầu tiên... Tôi đã trải lòng, chia sẻ đầy đủ về cuộc sống, gia đình, nghề nghiệp."

Diễn viên Lan Phương thì thích thú bày tỏ: "Chương trình này rất đặc biệt bởi Phương được thể hiện những niềm đam mê của mình. Người diễn viên luôn đối diện với bất ngờ, thử thách trong từng vai diễn nên chương trình càng nhiều bất ngờ, nhiều thử thách, Phương càng thích."

Một yếu tố hấp dẫn khác của chương trình là những tiểu phẩm hài do đạo diễn Khải Anh đảm nhận.

“Chúng tôi mong muốn tổ chức lại hình thức tiểu phẩm hài mà trước kia khán giả đã quen thuộc trong chương trình 'Gặp nhau cuối tuần' nhưng lần này sẽ có nhiều nghệ sỹ trẻ tham gia bên cạnh sự góp mặt của các ‘cây hài’ nổi tiếng như nghệ sỹ ưu tú Quang Thắng, Vân Dung, Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng… Những câu chuyện hài hước, dí dỏm, bám sát đời sống xã hội sẽ tạo tiếng cười sảng khoái cho khán giả,” đạo diễn Khải Anh chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.