Cựu đệ nhất phu nhân Côte d'Ivoire bị kết án 20 năm tù giam

Ngày 10/3, một tòa án ở Côte d'Ivoire đã tuyên án 20 năm tù giam đối với cựu đệ nhất phu nhân Simone Gbagbo với tội danh "phá hoại an ninh quốc gia."
Cựu đệ nhất phu nhân Côte d'Ivoire bị kết án 20 năm tù giam ảnh 1 Cựu Tổng thống Laurent Gbagbo (phải) và phu nhân Simone Gbagbo trong buổi lễ tưởng niệm 32 thành viên của quân đội Quốc gia Côte d'Ivoire (FANCI) hy sinh trong cuộc bạo loạn sau bầu cử. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/3, một tòa án ở Côte d'Ivoire đã tuyên án 20 năm tù giam đối với cựu đệ nhất phu nhân Simone Gbagbo với tội danh "phá hoại an ninh quốc gia" trong làn sóng bạo lực hậu bầu cử năm 2010-2011 làm gần 3.000 người thiệt mạng.

Bà Simone là vợ của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo. Bà cũng bị cáo buộc "gây rối trật tự công cộng" và "tổ chức băng nhóm vũ trang" sau khi ông Gbagbo và những người ủng hộ ông bác bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 12/2010, theo đó đối thủ của ông là Alassane Ouattara đã giành chiến thắng.

Ngoài ra, Michel Gbagbo, con trai của ông Gbagbo với người vợ trước, cũng bị kết án 5 năm tù vì vai trò trong làn sóng bạo lực trên.

Từng được mệnh danh "bà đầm thép" của Côte d'Ivoire, bà Gbagbo đã ra hầu tòa từ tháng 1/2015 cùng với 82 đối tượng khác bị cáo buộc liên quan đến làn sóng bạo lực đẫm máu trên ở các mức độ khác nhau.

Các công tố viên cũng đề nghị mức án 2 năm tù đối với bị cáo Affi N'Guessan, cựu chủ tịch đảng chính trị của gia đình Gbagbo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.