Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập sẽ sớm chính thức tuyên bố banhành hiến pháp sửa đổi.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, ông Mohammed Attiya cho biết trong cuộc trưng cầu dân ýngày 19/3, tỷ lệ cử tri ủng hộ hiến pháp sửa đổi là 77,2%, trong khi tỷ lệ phảnđối là 22,8%. Số cử tri tham gia bỏ phiếu chiếm 41% trong tổng số 45 triệu cửtri của Ai Cập và đây là cuộc trưng cầu ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia cao chưatừng có tại quốc gia này.
Đây là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống HosniMubarak từ chức hôm 11/2. Tổ chức Anh em Hồi giáo và Đảng Dân chủ Quốc gia cũngtuyên bố ủng hộ sửa đổi hiến pháp.
Theo hiến pháp sửa đổi, nhiệm kỳ tổng thống sẽ rút ngắn từ 6 năm xuống còn 4năm, tổng thống có thể giữ 2 nhiệm kỳ và phải chỉ định phó tổng thống trong vòng60 ngày kể từ khi nhậm chức. Hiến pháp sửa đổi cũng giảm bớt sự hạn chế đối vớiứng cử viên tổng thống.
Sau khi Ủy ban Bầu cử công bố kết quả trên, Đại sứ Mỹ tại Ai Cập, bà MargaretScobey đã đánh giá cao việc cử tri Ai Cập tham gia bỏ phiếu đông đảo, và chorằng cuộc bỏ phiếu này sẽ góp phần "đảm bảo một nền tảng cho tiến bộ tiếptheo"./.