Đa số người Mỹ không tán đồng chính sách của Tổng thống Trump về Iran

Theo ý kiến của 52% số người được hỏi, vụ sát hại Tướng Soleimani đã khiến cho Mỹ trở nên kém an toàn hơn, trong khi có 25% số người được hỏi có ý kiến ngược lại.
Đa số người Mỹ không tán đồng chính sách của Tổng thống Trump về Iran ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 9/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, kết quả thăm dò dư luận mới đây do hãng ABC/Ipsos tiến hành cho thấy, đa số người Mỹ không tán đồng chính sách của Tổng thống Donald Trump về Iran và cho rằng an ninh ở Mỹ trở nên kém an toàn hơn sau vụ Washington sát hại Tướng Iran Qasem Soleimani.

Cụ thể, 56% số người được hỏi ý kiến không tán thành những hành động của Tổng thống Trump liên quan đến tình hình hiện nay xung quanh Iran.

Đáng chú ý, theo ý kiến của 52% số người được hỏi, vụ sát hại Tướng Soleimani đã khiến cho Mỹ trở nên kém an toàn hơn, trong khi có 25% số người được hỏi có ý kiến ngược lại, 22% số khác cho rằng vụ sát hại tướng Iran không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với an ninh nước Mỹ.

Những người được thăm dò cũng bày tỏ ý kiến về giả thuyết Mỹ tham gia cuộc chiến tranh tổng lực đối với Iran. Cụ thể, 32% số người được hỏi nói rằng họ “rất lo ngại” về khả năng này, 41% tỏ ra lo ngại chút ít, 20% gần như không lo ngại và 7% hoàn toàn không lo ngại gì về việc này.

[Tổng thống Trump tuyên bố không quan tâm nếu Iran muốn đàm phán]

Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 10-11/1 đối với 525 người dân Mỹ ở độ tuổi trưởng thành. Sai số dữ liệu là ±4,8%.

Rạng sáng 3/1, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích trong khu vực sân bay quốc tế Baghdad nhằm sát hại Tướng Soleimani, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ của quân đội Iran cùng Abu Mahdi al-Muhandis, phó thủ lĩnh lực lượng bán quân sự người Shi'ite của Iraq. Đây là những nhân vật bị Washington coi là liên quan đến việc tổ chức vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hôm 31/12/2019.

Để đáp trả, Hôm 8/1, Iran đã phóng tên lửa vào các căn cứ ở Iraq, nơi quân đội Mỹ đồn trú./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.