Đặc sắc Đêm thơ Nguyên tiêu thành phố Hội An năm Quý Mão 2023

Đêm thơ Nguyên tiêu là một trong nhiều chương trình đặc sắc của Quảng Nam chào mừng sự kiện Lễ hội Tết Nguyên tiêu ở Hội An được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia .
Đặc sắc Đêm thơ Nguyên tiêu thành phố Hội An năm Quý Mão 2023 ảnh 1Các nhà thơ thể hiện tác phẩm tại Đêm thơ Nguyên tiêu thành phố Hội An năm 2023. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Sau gần 3 năm bị gián đoạn không tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tối 4/2 (tức 14 tháng Giêng), thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu thành phố Hội An năm Quý Mão 2023.

Mở đầu Đêm thơ, người dân và đông đảo du khách được nghe bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu rõ hơn ý nghĩa của bài thơ về tinh thần tự tôn dân tộc của nhân dân Việt Nam qua phần bình và phân tích của các nhà thơ.

Trong đêm hội, các nhà thơ, nghệ nhân đã thể hiện, trình bày hết sức truyền cảm nhiều bài thơ như "Nguyên tiêu phố Hội," "75 Xuân đời," "Ký ức Đại Lộc," "Trăng," "Lời chúc đầu Xuân…" ca ngợi quê hương Quảng Nam với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cùng con người xứ Quảng hiếu khách, kiên trung, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hướng tới một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc.

Anh Vũ Anh Đào, du khách đến từ huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho biết các bài thơ được trình bày tại đêm thơ rất hay và ý nghĩa, phản ánh được những nét đẹp hữu tình của phong cảnh và tính cách kiên trung, anh dũng của con người xứ Quảng, quê hương của chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

[Video] Ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Tiêu theo phong tục truyền thống

Nhân dịp Tết Nguyên tiêu, chào mừng việc Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa "Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu ở Hội An” vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia, trong những ngày này, thành phố tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc như Đêm phố cổ, Đêm thơ Nguyên tiêu, Lễ cúng Nguyên tiêu, Giỗ tổ tiên hiền, tổ chức các trò chơi dân gian…

Đặc biệt, đúng ngày 5/2 (Rằm tháng Giêng), tại đình Hội An (đình Ông Voi), thành phố Hội An sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia  cho Lễ hội Tết Nguyên tiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục