Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần 7

750 đại biểu đại diện cho hơn 1.800 tăng ni trên địa bàn Hà Nội đã tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hà Nội lần thứ 7.

Sáng 7/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 750 đại biểu đại diện cho hơn 1.800tăng ni trên địa bàn Hà Nội đã tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố HàNội lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2012-2017).

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáohội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trựcHội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, PhóChủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đạidiện Ban trị sự Phật giáo của nhiều tỉnh, thành.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Thànhhội Phật giáo Hà Nội khẳng định ý nghĩa quan trọng của Đại hội là sự nối tiếpcủa thế hệ trẻ, sự tập trung trí tuệ, sức lực của sự đổi mới trong tinh thầnđoàn kết hòa hợp để hoằng pháp lợi sinh, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp kiêncường cách mạng.

Với tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội, tăngni, Phật tử Thủ đô đã góp phần thực hiện có hiệu quả tôn chỉ, mục đích đúng đắncủa Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Phật giáo Thủ đô đã tiến hành quyên góp giúp đỡngười nghèo, bảo trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi nhữnggia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần tích cựcvào việc mở lớp tình thương, khám chữa bệnh, nuôi dưỡng người già không nơinương tựa... Tổng số tiền hoạt động từ thiện trong 5 năm qua lên tới trên 67,4tỉ đồng.

Trong nhiệm kỳ này, Thành hội Phật giáo Thủ đô đặt ra 6 định hướng chung để đưaPhật giáo Thủ đô ngày một phát triển. Cụ thể, phát huy tinh thần “Hộ quốc andân”, đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội, thực hiệnphương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội” góp phần cùng nhân dân Thủ đôxây dựng thành phố văn minh-thanh lịch-giàu đẹp. Song song đó là việc nâng caochất lượng trong công tác quản lý Tăng Ni-tự viện, giáo dục đội ngũ Tăng Ni trẻcó đủ đạo hạnh, năng lực, trình độ Phật học và thế học.

Thành hội Phật giáo Thủ đô đẩy mạnh công tác hoằngpháp, phối hợp chặt chẽ công tác hướng dẫn Phật tử và từ thiện xã hội; nâng caochất lượng sinh hoạt tu học, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh cho người Phật tử, gópphần phụng sự chính pháp, xây dựng Thủ đô giàu mạnh, phát triển. Cải tiến Nghilễ tại các cơ sự tự viện phù hợp với chính pháp và thời đại, phát huy các giátrị văn hóa vật thể, phi vật thể của Phật giáo Thủ đô.

Khẳng định những đóng góp tích cực của Thành hội Phật giáo Thủ đô góp phần xâydựng Thủ đô Hà Nội thực sự là “Thủ đô Anh hùng,” “Thành phố vì hòa bình,” bàNguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trân trọngđề nghị Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội tiếp tục động viên tăng, ni, Phậttử cùng chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng khối đại đoàn kếttoàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dântộc, đoàn kết tôn giáo, quyết tâm xây dựng đời sống mới, vì sự nghiệp “dân giàu,nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh”, góp phần để Hà Nội xứng với danhhiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng và bạn bè quốc tế tôn vinh “Thành phốvì hòa bình.”

Đại hội cũng thảo luận và thống nhất danh sách Ban Trị sự Thành hội Phật giáo HàNội nhiệm kỳ 7 gồm 47 ủy viên chính thức và 30 ủy viên dự khuyết. Hòa thượngThích Bảo Nghiêm được tái suy cử là Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo HàNội.

Tại Đại hội, 1 tập thể và 26 cá nhân được Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặngBằng Tuyên dương Công đức, 34 tăng ni được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dânthành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong phong trào phụng đạo yêu nước./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục