Đại sứ Afghanistan tại Nga: Afghanistan không cần Mỹ giúp đỡ

Đại sứ Afghanistan tại Nga Abdul Qayyum Kochai khẳng định quân đội Afghanistan có khả năng chiến đấu chống lại IS và Taliban mà không cần sự giúp đỡ của Mỹ.
Đại sứ Afghanistan tại Nga: Afghanistan không cần Mỹ giúp đỡ ảnh 1Trực thăng Black Hawk của Mỹ tại Kandahar, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin ngày 26/8, Đại sứ Afghanistan tại Nga Abdul Qayyum Kochai khẳng định quân đội Afghanistan có khả năng chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm khủng bố Taliban mà không cần sự giúp đỡ của Mỹ.

Trả lời hãng tin Sputnik, Đại sứ Kochai nói: “Chúng tôi từ lâu đã muốn binh sĩ của Mỹ và các nước phương Tây có quan hệ gần gũi với Afghanistan rời khỏi Afghanistan. Chúng tôi giờ đây có những binh lính rất mạnh mẽ. Họ chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố, Taliban, IS. Chúng tôi có thể làm điều đó."

[Nga: Chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan không hiệu quả]

Hôm 21/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược mới của Washington ở Afghanistan, trong đó dự liệu khả năng mở rộng quyền hạn cho quân đội Mỹ ở quốc gia Trung Á này.

Tuy nhiên, theo ông Trump, Mỹ sẽ không công khai thông báo về bất cứ kế hoạch hành động quân sự nào trong tương lai ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.