Daimler có quý kinh doanh tốt nhất trong lịch sử tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, thị trường chủ chốt của Daimler ở châu Á, doanh số bán xe Mercedes-Benz trong quý 3/2019 tăng 12,9% lên hơn 180.000 chiếc.
Daimler có quý kinh doanh tốt nhất trong lịch sử tại Trung Quốc ảnh 1Biểu tượng Daimler tại Berlin, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà sản xuất ôtô Daimler (Đức) cho biết doanh số ôtô trong quý 3/2019 đã tăng 12,2% lên mức cao kỷ lục 590.514 chiếc, chủ yếu nhờ doanh số các dòng xe nhỏ tăng hơn 17% lên 72.700 chiếc chỉ trong tháng 9/2019.

Tuy nhiên, tính chung trong sáu tháng đầu năm 2019, doanh số ôtô của Daimler đã giảm 4,6% so với nửa đầu năm 2018.

Tại Trung Quốc, thị trường chủ chốt của Daimler ở châu Á, doanh nghiệp này đã ghi nhận quý kinh doanh tốt nhất trong lịch sử với doanh số bán xe Mercedes-Benz trong quý 3/2019 tăng 12,9% lên hơn 180.000 chiếc.

Tại thị trường nội địa Đức, Daimler đã đạt được mức tăng trưởng hai chữ số trong tháng thứ ba liên tiếp với doanh số 28.000 xe.

Daimler hiện đang trong quá trình tái cấu trúc thương hiệu xe siêu nhỏ Smart và nhà sản xuất ôtô này đang lên kế hoạch loại bỏ động cơ chạy bằng xăng truyền thống cho dòng xe này để ưu tiên cho các động cơ điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục