Đàm phán cấp cao liên Triều đạt được nhiều thỏa thuận

Trong cuộc đàm phán cấp cao liên Triều tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom chiều 1/6, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận trong nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Đàm phán cấp cao liên Triều đạt được nhiều thỏa thuận ảnh 1Phái đoàn Hàn Quốc (phải) và Triều Tiên (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Trong cuộc đàm phán cấp cao liên Triều tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom chiều 1/6, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận trong nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo thông cáo báo chí chung, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức đàm phán cấp tướng về các vấn đề quân sự vào ngày 14/6 tới tại làng đình chiến Panmunjom; tổ chức một cuộc họp của hội Chữ thập Đỏ vào ngày 22/6 thảo luận về việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953); sớm mở văn phòng liên lạc tại thành phố Kaesong.

Ngoài ra, hai bên cam kết duy trì thảo luận thông qua trao đổi tài liệu để tổ chức chung các sự kiện kỷ niệm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000; cam kết thảo luận chi tiết hơn về khả năng nối lại hệ thống đường sắt và đường bộ giữa hai miền; hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp và quyết định về thời gian tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên để chuẩn bị cho các buổi biểu diễn dự kiến của đoàn nghệ thuật Triều Tiên tại Hàn Quốc vào mùa Thu năm nay.

Tuy nhiên, hai bên chưa ấn định được thời gian tổ chức vòng đàm phán cấp cao tiếp theo.

Thông cáo nêu rõ hai bên nhất trí thực hiện các bước đi thực chất nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều một cách chủ động và có ý nghĩa, mở ra một kỷ nguyên mới hòa giải, hòa bình và thịnh vượng.

Đây là cuộc đàm phán cấp cao liên Triều lần thứ 3 kể từ tháng 1/2017 khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng đối thoại với Hàn Quốc trong thông điệp Năm mới 2018.

Cuộc đối thoại lần này nhằm thảo luận các bước thực hiện Tuyên bố Panmunjom mà lãnh đạo hai bên đã ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua.

[Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu đối thoại cấp cao tại Panmunjom]

Cùng ngày 1/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha đã điện đàm với Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini thảo luận về tình hình Bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm dài 15 phút, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha và bà Federica Mogherini đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên hiện đang giảm căng thẳng sau hai cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào ngày 27/4 và 26/5 tại làng đình chiến Panmunjom.

Ngoại trưởng Hàn Quốc đã thông báo vắn tắt với bà Mogherini về tình hình liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra tại Singapore, theo đó đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ và quan tâm tới các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo này.

Về phần mình, bà Mogherini đánh giá cao nỗ lực của Hàn Quốc trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và xây dựng nền hòa bình trên bán đảo.

Bà khẳng định EU sẽ hỗ trợ tích cực cho những nỗ lực này và đóng vai trò cần thiết trong tiến trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục