AP đưa tin , ngày 18/9, nhữngngười ủng hộ đảng Jamaat-e-Islami - đảng Hồi giáo lớn nhất của Bangladesh - đãxung đột với cảnh sát trong một cuộc bãi công diện rộng.
Đảng này đã kêu gọi tổng bãi công trên cả nướcnhằm phản đối phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 17/9 tuyên phạt tử hình AbdulQuader Mollah - một trong những thành viên cấp cao của đảng này vì tội thảm sáttrong cuộc chiến giành độc lập trước Pakistan năm 1971.
Vài giờ sau khi tòa án ra phán quyết, đảng Jamaat-e-Islami đã kêu gọi tổng bãicông kéo dài 48 giờ trên cả nước bắt đầu từ ngày 18/9 để lên án phán quyết trên.
Các đài truyền hình cũng đã phát sóng về các vụ đụng độ hôm 17/9 giữa các thànhviên Đảng Jamaat-e-Islami và cảnh sát ở thủ đô Dhaka và một số thị trấn khác. Vụviệc đã làm một số người bị thương.
Theo kêu gọi tổng bãi công, trong ngày 18/9, các trường học, doanh nghiệp đãđóng cửa. Cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán người ủng hộ phe đối lập. Nhữngđối tượng này đã kích nổ bom tự chế, cản trở các tuyến đường và ném đá vào lựclượng an ninh ở một số thị trấn./.
(Vietnam+)