Đảng đối lập Zimbabwe kháng nghị kết quả bầu cử

Các luật sư đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ đối lập đã đệ đơn kháng nghị phản đối kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 31/7 vừa qua.
Ngày 9/8, các luật sư đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập của Thủtướng Morgan Tsvangirai đã đệ đơn kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp nước này phảnđối kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 31/7 vừa qua.

Đơn kháng nghị của MDC cáo buộc cuộc bầu cử diễn ra cuối tháng Bảy đã cónhiều hành vi gian lận.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn MDC Douglas Mwonzora cho biếtđảng này yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử và tổ chức lại một cuộc tổng tuyển cửtoàn quốc trong vòng 60 ngày.

MDC tuyên bố có bằng chứng về việc một số cử tri đã bỏ phiếu nhiều lần vàđang tìm cách tổ chức một cuộc kiểm tra danh sách cử tri, phiếu bầu và việc đăngkí cử tri tham gia bỏ phiếu.

[Zimbabwe thừa nhận đã có sai phạm trong bầu cử]

Trước đó, Ủy ban bầu cử Zimbabwe (ZEC) tối 1/8 tuyên bố đảng Mặt trận Yêunước thống nhất quốc gia châu Phi Zimbabwe (ZANU-PF) của Tổng thống RobertMugabe giành chiến thắng với 61% số phiếu, chiếm đa số so với 34% của đảng MDC.

Kết quả trên đã nhận được phản ứng trái chiều từ dư luận thế giới. Trongkhi các nước phương Tây như Mỹ, Anh và Australia tỏ ra nghi ngại trước kết quảbầu cử và kêu gọi tổ chức lại tổng tuyển cử, các cường quốc khu vực tiếp nhậnkết quả một cách tích cực hơn.

Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) nhận xét bầu cử diễn ra "tự do và hòabình," trong khi Liên minh châu Phi tuyên bố bầu cử diễn ra công bằng.

Đã có gần 3,5 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày 31/7. Đây là lầnthứ ba ông Tsvangirai thất bại trước ông Mugabe trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục