Đảng đối lập Zimbabwe muốn loại trừ tất cả các "trụ cột đàn áp"

Đảng đối lập MDC tại Zimbabwe tuyên bố muốn ông Mnangagwa - Tổng thống sắp tới của Zimbabwe - loại trừ tất cả các "trụ cột đàn áp" đã giúp ông Robert Mugabe nắm giữ quyền lực trong 37 năm.
Đảng đối lập Zimbabwe muốn loại trừ tất cả các "trụ cột đàn áp" ảnh 1Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AP, Đảng đối lập MDC tại Zimbabwe ngày 23/11 tuyên bố muốn ông Emmerson Mnangagwa - Tổng thống sắp tới của Zimbabwe - loại trừ tất cả các "trụ cột đàn áp" đã giúp ông Robert Mugabe nắm giữ quyền lực trong 37 năm.

Trong tuyên bố chính thức đầu tiên kể từ khi ông Mugabe từ chức hôm 21/11, đảng MDC bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng rằng sự lãnh đạo của ông Mnangagwa sẽ không "lặp lại và bắt chước chế độ xấu xa, tham nhũng, suy đồi và yếu kém của ông Mugabe."

Người phát ngôn của đảng MDC Obert Gutu cũng cho biết đảng đối lập này sẽ chặt chẽ giám sát những động thái tiếp theo của ông Mnangagwa, "đặc biệt liên quan tới việc loại bỏ tất cả trụ cột trấn áp và sự đàn áp mà chế độ Mugabe áp đặt."

Dự kiến ông Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 24/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.