Đảng Pheu Thai ra tuyên bố về việc EU nối lại tiếp xúc chính trị

Ngày 13/12, đảng Pheu Thai, chính đảng đối lập lớn nhất Thái Lan đã ra tuyên bố về việc Liên minh châu Âu (EU) quyết định nối lại tiếp xúc chính trị với Bangkok.
Đảng Pheu Thai ra tuyên bố về việc EU nối lại tiếp xúc chính trị ảnh 1Thủ đô Bangkok. (Nguồn: thailandculturetravel)

Ngày 13/12, đảng Pheu Thai, chính đảng đối lập lớn nhất Thái Lan đã ra tuyên bố về việc Liên minh châu Âu (EU) quyết định nối lại tiếp xúc chính trị với Bangkok, trong đó nhấn mạnh chính quyền quân sự vẫn cần phải đáp ứng một số điều kiện để đảm bảo quyết định này.

Pheu Thai kêu gọi chính phủ nghiêm túc giải quyết các vấn đề được EU nêu ra, trong đó có việc tổ chức một cuộc bầu cử tự do công bằng và thành lập chính phủ dân sự để Thái Lan và EU có thể tiến hành các cuộc thương lượng về những thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận thương mại tự do.

[Thái Lan: Đảng Pheu Thai đòi dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị]

Pheu Thai cũng cho rằng EU đã bày tỏ ý định nối lại quan hệ theo quy trình can dự chính trị từng bước và chính quyền quân sự không nên vội vã đánh giá tình hình quá lạc quan cũng như có các phát ngôn quá đà.

Ngược lại, chính phủ phải đáp ứng các đòi hỏi của EU, trong đó có việc dỡ bỏ hạn chế hoạt động chính trị và tự do ngôn luận cũng như tổ chức bầu cử tự do và công bằng.

Đảng này kết luận rằng chính phủ hiện tại cần phải hoàn thành rất nhiều việc trước khi nối lại quan hệ với EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục