Palawan của Philippines đứng đầu danh sách “10 đảo đẹp nhất thế giới”

Đảo Palawan của Philippines được IA chọn là “đảo đẹp nhất thế giới”

Đảo Palawan nổi tiếng với Công viên Quốc gia Sông ngầm Puerto Princesa, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng dòng sông dưới lòng đất dài tới 8,2km cùng những vẻ đẹp nên thơ khác.
Đảo Palawan của Philippines được IA chọn là “đảo đẹp nhất thế giới” ảnh 1Đảo Palawan. (Nguồn: Alamy)

Đảo Palawan của Philippines đứng đầu danh sách “10 hòn đảo đẹp nhất thế giới” trong một cuộc khảo sát do nguyệt san “Muy Interesante” (Rất thú vị) của Tây Ban Nha tiến hành với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (IA) GPT-4 của OpenAI và công bố ngày 13/8.

Các chuyên gia của tạp chí chuyên về khoa học thường thức được xuất bản tại hơn 10 quốc gia với hơn 350.000 ấn bản/số này đánh giá cao tính hữu ích của IA trong những bình chọn dưới hình thức này, và kết quả chọn lựa của trí tuệ nhận tạo lần này khá trùng khớp với các đánh giá của các chuyên trang chỉ dẫn du lịch.

Palawan, thường được gọi là “biên giới cuối cùng của Philippines” nổi tiếng với Công viên Quốc gia Sông ngầm Puerto Princesa, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng dòng sông dưới lòng đất dài tới 8,2km cùng những vẻ đẹp nên thơ khác.

Công viên này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới.

[Lý do để Sa Pa lọt top 50 những thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới]

Đứng thứ hai trong danh sách các hòn đảo đẹp nhất thế giới do IA chọn lựa là Quần đảo Seychelles tại Ấn Độ Dương, nổi bật với những bãi biển cát trắng, những động vật đặc hữu quý hiếm cùng cảnh quan đáy biển vô cùng ấn tượng.

Đảo Bora Bora, tại Polynesia thuộc Pháp, còn được mệnh danh là “hòn ngọc Thái Bình Dương” đứng thứ 3 trong danh sách nhờ những khu nghỉ dưỡng xa hoa, cảnh quan đời sống biển ngoạn mục và ngọn núi biểu tượng Otemanu phủ kín thảm thực vật độc đáo.

Những vị trí tiếp theo trong danh sách này lần lượt là Santorini của Hy Lạp – nổi tiếng với những cảnh hoàng hôn mãn nhãn; Maldivas – thiên đường của các rạn san hô tại Ấn Độ Dương và nơi sinh sống của hơn 2000 loài cá; Maui – hòn đảo lớn thứ 2 và hấp dẫn du khách nhất tại Hawaii (Mỹ) nhưng mới bị “thần lửa” tấn công; quần đảo Galapagos của Ecuador – nơi có hệ sinh thái nguyên sơ và khép kín từng là cảm hứng giúp nhà bác học lỗi lạc Charles Darwin phát triển “thuyết tiến hóa”; Bali của Indonesia; Zanzibar của Tanzania; Kauai – cũng thuộc Hawaii và Madagascar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục