Dự kiến giá bán xe có thể lên tới hơn 100.000 bảng Anh.
Năm 1912, ngài Venkat Raman Ramanuj Prasad Singh, Tiểu vương Rewa đã bỏ ra1.000 bảng Anh, món tiền rất lớn thời bấy giờ để mua chiếc xe trên. Ông đặt côngty Lanchester Motor lắp cho chiếc xe động cơ 38 mã lực.
Ông cũng đặt làm một mui xe đặc biệt có thể tháo dỡ được, đồng thời có máihắt để thông khí và lắp một quạt điện ở nóc phía trong mui xe cho thích hợp vớithời tiết nóng bức ở Ấn Độ.
Người ta có thể tháo hẳn mui xe ra để biến nó thànhxe mui trần, và chủ nhân của nó có thể lái xe đi du ngoạn trong những ngày đẹptrời.
Chiếc xe trên sau đó được đưa trở về Anh vào những năm 60 của thế kỷ 20 vàthoạt đầu thuộc sở hữu của nhà sưu tập Douglas Thomson ở Hạt miền Bắc.
Sau đóchiếc xe được chuyển đổi chủ một số lần trong 27 năm gần đây, và được giới chơixe cổ đánh giá là “Hạt ngọc trên vương miện” của bộ sưu tập các loại xe cổ doLanchester Motor chế tạo./.