Đẩy nhanh tiến độ tôn tạo hệ thống kinh thành Huế

Trong năm 2013, tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế.
Năm 2013, tỉnh ThừaThiên-Huế tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạohệ thống kinh thành Huế.

Dự án có tổng mức đầutư gần 1.300 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2012-2015.

Trong giai đoạn 1, tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng các khu chung cư để thựchiện thí điểm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho khu vực Thượng thànhphía Nam từ cửa Chính Nam (Nhà Đồ) đến cửa Đông Nam (Thượng Tứ) và các Eo bầuNam Thắng, Nam Xương.

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (chủ đầu tư của hợp phần tu bổ, tôn tạo ditích) đang xây dựng kế hoạch cụ thể đối với các khu vực của Thượng thành, các EoBầu, và khuôn viên Tỳ Bà Viên.... Trên cơ sở đó, phối hợp với Ủy ban Nhân dânthành phố Huế xây dựng phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư chotoàn bộ dự án.

Đến nay, thành phố Huế đã triển khai xây dựng được ba khối chung cư 4 tầng trịgiá 58,9 tỷ đồng tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, gồm 98 căn hộ,chuẩn bị đưa vào nghiệm thu vào 20/3.

Riêng hai khối chung cư 4 tầng còn lại (CC2, CC3) tại khu Hương Sơ, đến nay đãhoàn chỉnh hồ sơ, đơn vị thiết kế đã lập xong hồ sơ thiết kế mẫu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Nguyễn Văn Cao cho biết saukhi hoàn tất giai đoạn 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức sơ kết để tổnghợp, rút kinh nghiệm, kiểm tra tính khả thi và hiệu quả kinh tế xã hội trước khitiếp tục thực hiện phần tái định cư còn lại.

Tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho tổchức, cá nhân chịu trách nhiệm chính, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách bồithường, hỗ trợ tái định cư cho giai đoạn 1, đồng thời rút kinh nghiệm cũng nhưthống nhất phương án hỗ trợ tái định cư bằng đất với diện tích phù hợp đối vớicác trường hợp đặc thù.

Đối với phương án, cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải đượcHội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợgiải tỏa và tái định cư của tỉnh thẩm định, thông qua trước khi trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế do Trung tâmbảo tồn di tích cố đô Huế và Ủy ban Nhân dân thành phố Huế làm chủ đầu tư, tậptrung vào tu bổ, tôn tạo lớp thành ngoài của kinh thành Huế (chu vi khoảng10km), giải tỏa gần 1.000 hộ dân sống trên khu vực thượng thành và Eo bầu ở Kinhthành Huế, tu bổ toàn bộ hệ thống kè hào hầu hết đã bị hư hỏng sạt lở, nạo vétlòng hào đã bị bồi lấp, tu bổ tường thành, gia cường, chỉnh trang hệ thống cầucống…/.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Những thợ đá làm việc tại bãi đá Cô Tô (An Giang). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chuyện đời thợ đá Thất Sơn bình dị mà kiên cường

Một người thợ giỏi không chỉ cần đôi tay khỏe để quai búa, mà còn phải biết “nhìn thớ.” Đá cũng như gỗ, có sớ, có lớp. Chỉ cần đặt mũi đục sai một li hay cắt không đúng chiều, tảng đá nặng cả tấn sẽ gãy ngang, bao công sức “đổ xuống sông xuống biển.”

Rêu đá ở Xuân Giang thường mọc bám trên những phiến đá nơi đầu nguồn nước sạch. (Nguồn: Báo Tuyên Quang)

Theo dòng suối Xuân Giang tìm hương rêu đá

Giữa tiết trời vùng cao se lạnh, ngồi bên bếp lửa nghe tiếng than tí tách, chờ lớp lá dong dần ngả màu rồi mở gói rêu nóng hổi, thực khách cảm nhận được hương vị rất riêng của núi rừng Xuân Giang.