Dịch bệnh COVID-19: Thị trường lao động Mỹ vẫn chưa khởi sắc

Tổng số người thất nghiệp tại Mỹ do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại là 45,7 triệu người sau khi có thếm 1,5 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước.
Người dân đi ngang qua trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đi ngang qua trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/6, Bộ Lao động Mỹ thông báo đã có thêm 1,5 triệu người dân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước, nâng tổng số người thất nghiệp, ít nhất là tạm thời, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 45,7 triệu người.

Số người xin trợ cấp thất nghiệp ở mức khá cao, khi chỉ giảm 58.000 người so với tuần trước đó.

Tỷ lệ những người nhận được trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 6/6 vẫn duy trì ở mức 14,1%, với 20,5 triệu người đang nhận được khoản hỗ trợ này.

Ngoài ra, Bộ Lao động Mỹ cho biết vào tuần trước, hơn 760.000 người tại 46 bang đã nộp đơn xin nhận hỗ trợ trong một chương trình đặc biệt, chỉ dành riêng cho những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

[Mỹ không tái áp đặt phong tỏa bất chấp COVID-19 diễn biến phức tạp]

Chuyên gia Rubeela Farooqi của High Frequency Economics nhận định báo cáo liệu hằng tuần đã phản ánh những tín hiệu trái ngược liên quan đến sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong khi số người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp giảm hai tuần liên tiếp, các doanh nghiệp nhỏ đang khuyến khích, hoặc có dấu hiệu muốn tuyển mới hoặc thuê lại các nhân viên bị sa thải, thì số người đăng ký nhận trợ cấp ở mức cao cho thấy thị trường lao động vẫn đang gặp khó khăn.

Các dữ liệu trên đã cho thấy tình hình kinh tế ảm đạm do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa trên khắp nước Mỹ kể từ giữa tháng Ba vừa qua, dẫn tới việc sa thải nhân viên quy mô lớn.

Số người xin nhận trợ cấp thất nghiệp tính theo tuần đã giảm dần kể từ khi đạt đỉnh vào cuối tháng Ba vừa qua. Nhiều bang của Mỹ đã có động thái mở cửa kinh tế trở lại. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khi tâm dịch đang chuyển từ New York sang các bang ở miền Nam và miền Tây nước Mỹ.

Theo trang thống kê worldometers.info, Mỹ đang là tâm dịch của thế giới với khoảng 2,2 triệu ca nhiễm và gần 120.000 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục