Dịch COVID-19: Áo nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch

Kể từ ngày 5/2, cửa hàng và nhà hàng tại Áo sẽ được phép mở cửa đến tận nửa đêm trong khi số người được phép tham gia các sự kiện cũng được nâng từ 25 lên 50 người.
Dịch COVID-19: Áo nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch ảnh 1Thủ tướng Áo Karl Nehammer. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/1, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết từ tuần tới, quốc gia này sẽ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19, cho phép cửa hàng, nhà hàng mở cửa với thời gian dài hơn.

Động thái trên được công bố trong bối cảnh làn sóng dịch do biến thể Omicron dẫn tới số ca lây nhiễm tăng nhưng số ca nhập viện lại giảm xuống.

Kể từ ngày 5/2, cửa hàng và nhà hàng tại Áo sẽ được phép mở cửa đến tận nửa đêm trong khi số người được phép tham gia các sự kiện cũng được nâng từ 25 lên 50 người. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Nehammer nhấn mạnh" chúng ta đang ở vị trí có thể tăng viễn cảnh rằng mọi người sẽ dễ thở hơn."

[Biến thể Omicron chiếm gần 96% số ca mắc COVID-19 tại Italy]

Số ca mới hàng ngày tại Áo vẫn đang tăng do biến thể Omicron, với gần 35.000 ca ghi nhận ngày 29/1. Tuy nhiên, sức ép lên hệ thống y tế đã giảm khi không có nhiều số ca bị nặng. Phụ trách y tế công Katharina Reich nhận định làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra này sẽ đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 7-9/2.

Bên cạnh đó, Áo cũng nới lỏng hơn với những người chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Từ ngày 15/11/2021, những người chưa tiêm chủng đầy đủ chỉ được phép rời nhà với một số lí do nhất định như đi làm hay đi mua sắm vật dụng thiết yếu.

Biện pháp mạnh này tạm dừng trong dịp Giáng sinh năm ngoái và bị cho là khó thực thi. Kể từ ngày 12/2 tới, những người chưa tiêm chủng đầy đủ có thể đến các cửa hàng không thiết yếu và từ ngày 19/2 nếu họ có giấy xét nghiệm âm tính có thể đến nhà hàng và các điểm du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục